Tranh lụa Uyên ương hý liên của Lê Phổ bán được 1,28 triệu USD

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
09/11/2023 06:55 GMT+7

Nhà đấu giá Sotheby's Paris (Pháp) vừa công bố kết quả bán đấu giá các tác phẩm của nhiều danh họa như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân diễn ra tối 7.11 (giờ địa phương).

Trước đó, từ ngày 3 - 6.11, Sotheby's Paris đã tổ chức triển lãm các tác phẩm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914 - 1990). Cuộc đấu giá mang tên Magnificence and Regality (tạm dịch: Sự tráng lệ và vương giả) gồm nhiều tác phẩm của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân… được sáng tác từ khoảng năm 1935 - 1970.

Bức Uyên ương hý liên của danh họa Lê Phổ  vẽ cuối những năm 1930Ảnh: SOTHEBY’S

Bức Uyên ương hý liên của danh họa Lê Phổ vẽ cuối những năm 1930

SOTHEBY’S

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc là cháu 5 đời của vua Minh Mạng. Năm 1958, ông kết hôn với một phụ nữ Pháp và định cư tại Paris. Chính tại đây, ông trở thành bạn thân với danh họa Lê Phổ và Vũ Cao Đàm.

Bức tranh lụa Uyên ương hý liên (Canard et Lotus) của Lê Phổ dẫn đầu phiên đấu giá với 1,28 triệu USD (tương đương 29,1 tỉ đồng), vượt xa giá ước tính ban đầu từ 320.000 - 530.000 USD. Kế đến là tác phẩm Phụ nữ ngồi nghỉ (Femme assise) của Nguyễn Tường Lân giá 475.000 USD.

Thiếu nữ choàng khăn (Femme au voile) cũng của Lê Phổ có giá sau cùng là 435.000 USD; bức Đá gà (La Bataille de Coqs) của Vũ Cao Đàm giá 420.000 USD. Một số bức khác như Giờ uống trà của gia đình (L'heure du thé en famille) - Lê Phổ: 298.000 USD, Mẹ con và hoa diên vĩ (Mère et enfant avec iris) - Lê Phổ: 217.000 USD, Hoa ly (Liliums) - Vũ Cao Đàm: 203.000 USD...

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định: "Đây là một điều thú vị, nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay. Bất chấp thị trường tranh đang giảm sút về doanh thu, bức Uyên ương hý liên vẫn vượt trên ngưỡng cửa triệu USD. Mong tín hiệu vui này cho chúng ta niềm tin rằng sức ảnh hưởng của tranh Đông Dương không hề giảm sút, và chỉ cần một thời gian ngắn để sức bật lại rực rỡ như xưa…

Tác phẩm Thiếu nữ  choàng khăn (Femme au voile) của Lê Phổ có giá  sau cùng là 435.000 USD

Tác phẩm Thiếu nữ choàng khăn (Femme au voile) của Lê Phổ có giá sau cùng là 435.000 USD

SOTHEBY’S

Uyên ương hý liên mang phong cách rất Á Đông. Bức tranh là lời ca tụng lòng chung thủy, như đôi uyên ương biểu trưng cho tình yêu không bao giờ bị ngăn cách".

Uyên ương hý liên vào top tranh Việt có giá trên triệu USD như: Chân dung cô Phương (Mai Trung Thứ) 3,11 triệu USD, Gia đình trong vườn (Lê Phổ) 2,37 triệu USD, Dáng hình trong vườn (Lê Phổ) 2,29 triệu USD, Phụ nữ đội nón lá bên sông (Mai Trung Thứ) 1,57 triệu USD, Khỏa thân (Lê Phổ) 1,4 triệu USD, Những cô thợ may (Nguyễn Phan Chánh) 1,39 triệu USD…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.