Tranh giành khách, tài xế taxi bị đồng nghiệp chém gục

08/08/2016 08:40 GMT+7

Tài xế taxi Nguyễn Văn Phước bỏ chạy được khoảng 30 m thì bị nhóm của Từ Đức Dụng đuổi kịp, chém tới tấp, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Sáng 7.8, Từ Đức Dụng (22 tuổi, ngụ xã Nam Cường, H.Nam Đàn, Nghệ An) cùng 4 người khác mang theo hung khí, đến đứng chặn trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, ngụ P.Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An).

tin liên quan

Truy xét nghi phạm giết tài xế taxi
Sáng 19.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an H.Hoà Vang vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ giết tài xế taxi táo tợn.
Anh Phước trong nhà vừa bước ra thì bị các đối tượng này lao vào chém. Anh Phước bỏ chạy được khoảng 30 m thì bị nhóm của Dụng đuổi kịp, chém tới tấp, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, sau đó được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Gây án xong, nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới Công an P.Lê Lợi đầu thú vào trưa cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, Dụng và anh Phước đều là tài xế cùng một hãng taxi.
Vụ truy sát xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Dụng và anh Phước trong việc tranh giành khách. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.