Tranh của Nguyễn Văn Trung đấu giá thành công 55.000 USD

22/11/2017 08:27 GMT+7

Bức tranh sơn mài Ngày hội kinh kỳ (khổ 125 x 90 cm, vẽ năm 1957) của họa sĩ Nguyễn Văn Trung đứng vị trí cao nhất tại phiên đấu giá số 8 do nhà đấu giá Chọn tổ chức tại Hà Nội vào tối 19.11.

Bức tranh sơn mài Ngày hội kinh kỳ (ảnh, khổ 125 x 90 cm, vẽ năm 1957) của họa sĩ Nguyễn Văn Trung đã đứng vị trí cao nhất tại phiên đấu giá số 8 do nhà đấu giá Chọn tổ chức tại Hà Nội vào tối 19.11.
Tác phẩm thuộc bộ sưu tập cá nhân tại TP.HCM, có giá khởi điểm ban đầu là 30.000 USD và mức giá đấu thành công lên tới 55.000 USD.
Bức ký họa chì trên giấy Cô Thành cuối năm Ất Sửu (khổ 30 x 20 cm, vẽ năm 1986, lot 3) của danh họa Bùi Xuân Phái chiếm vị trí thứ 2 với giá đấu thành công là 30.000 USD (giá khởi điểm 8.000 USD).
Bức tượng đồng Tiểu thư An Nam của nhà điêu khắc người Pháp Émile Boudon (thực hiện năm 1914, lot 21) đứng thứ 3 với giá đấu thành công là 12.000 USD.
Tác phẩm sơn dầu Bến chờ (khổ 73 x 92 cm, lot 16) của Nguyễn Linh Chi ở vị trí thứ 4 với 8.000 USD, bằng giá khởi điểm. Ngoài ra, các tác phẩm của Hoàng Hồng Cẩm, Mai Long, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Văn Tỵ... đều đấu giá thành công. Tổng cộng phiên đấu giá thu được 137.750 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.