Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, hai 'bà trùm' nói gì?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
07/06/2022 16:30 GMT+7

Công ty Sen Vàng và Công ty Minh Khang đang tranh chấp về việc sử dụng tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Chiều 6.6.2022, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Khang - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo để công bố bản quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (trái) đại diện công ty Minh Khang và
bà Phạm Kim Dung là đại diện công ty Sen Vàng

Ngay lập tức, những tranh cãi về quyền sử dụng tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nổ ra mà hai công ty liên quan là Minh Khang và Sen Vàng.

Cuộc thi của Công ty Minh Khang có tên Miss Peace Vietnam. Trong khi đó, phía Công ty Sen Vàng là Miss Grand Vietnam. Cả hai đều lấy tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Hai đại diện của các công ty vốn được biết tới là các "bà trùm" sắc đẹp Việt Nam nói gì về vụ tranh chấp này. Cơ sở pháp lý nào được đưa ra? Chi tiết mời theo dõi video!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.