Tranh cãi việc cô gái ‘khoe’ ảnh tốt nghiệp thạc sĩ ĐH Oxford

26/12/2022 14:19 GMT+7

Một cô gái người Trung Quốc (28 tuổi) bị đả kích trên mạng xã hội sau khi đăng tải video nhận bằng thạc sĩ thứ hai trong lễ tốt nghiệp tại ĐH Oxford (Anh).

Theo tờ South China Morning Post ngày 26.12, Kate Zhu Wenqi trở thành tâm điểm bàn tán hồi tháng 3 sau khi đoạn video cho thấy cô nhận bằng thạc sĩ ngành toán học tại ĐH Oxford danh giá với số điểm cao nhất khóa được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, thu hút hơn 160 lượt xem.

Khoe khoang hay "hãy là chính mình"?

Hàng loạt bình luận được cho là “ghen ăn tức ở” xuất hiện trên mạng xã hội nhắm vào cô Zhu và thậm chí có nhiều người cho rằng cô khoe bằng giả.

Một số người bình luận rằng họ không tin cô Zhu là sinh viên của ĐH Oxford. “Tôi chưa bao giờ nghe qua khoa mà cô ấy theo học ở ĐH Oxford. Lần tới, nếu muốn làm giả thứ gì đó thì hãy làm chuyên nghiệp hơn”, một người bình luận trên Weibo.

Một người dùng Weibo khác viết: “Cô ta chỉ làm giả hình ảnh là một học giả tinh tú để thu hút khán giả”.

Lúc bấy giờ, phản ứng trước làn sóng lên án mình, Zhu đăng tải một đường link và ảnh chụp màn hình website ĐH Oxford để chứng minh cô là sinh viên trường này. Cô còn chia sẻ ảnh chụp màn hình những đoạn email trợ giảng ĐH Oxford khen ngợi mình vì đạt điểm cao.

Tuy nhiên, một người dùng Weibo tự xưng là giảng viên dạy toán thách thức cô thử giải một bài toán. Một số khác thì cho rằng tại sao cô là người học cao hiểu rộng lại không chịu sống khiêm tốn, lại thích khoe khoang thành tích trên mạng xã hội.

Đáp lại những lời chỉ trích, không ít người lên tiếng ủng hộ cô Zhu. “Cô ấy bị chú ý chỉ vì quá xuất sắc. Tôi rất vui khi chứng kiến Zhu có suy nghĩ tích cực, tiếp tục là chính mình và làm những gì mình thích”, một người viết trên Weibo.

Một người khác ủng hộ Zhu bình luận: “Văn hóa Á Đông luôn yêu cầu phụ nữ phải kín đáo. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, chúng ta cần nhiều hơn những câu chuyện như của Zhu để truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ một thông điệp rằng hãy là chính mình”.

Kate Zhu Wenqi trong lễ tốt nghiệp nhận bằng thạc sĩ thứ hai tại ĐH Oxford

ẢNH chụp màn hình SCMP

Tại sao không thể đăng video nhận bằng tốt nghiệp?

Gần 10 tháng sau sự việc, Zhu tiếp tục phản ứng lại những lời chỉ trích nhắm vào cô. Trong đoạn video được đăng tải trên Weibo hôm 20.12, Zhu cho biết cô "đã trải qua nhiều cảm xúc trong nửa năm qua và nhận được rất nhiều lời động viên chân thành".

Zhu cho biết cô luôn bận rộn với việc học và sự việc cô bị đả kích trên mạng thực sự khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.

Kate Zhu Wenqi thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Theo trang cá nhân trên nền tảng LinkedIn, cô Zhu sinh ra và lớn lên ở miền nam Trung Quốc và được nhận vào khoa toán của ĐH Oxford năm 2010 khi mới 16 tuổi.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ đầu tiên tại ĐH Oxford, cô Zhu làm việc cho văn phòng của tập đoàn tài chính JP Morgan ở Hồng Kông vào năm 2014.

Tiếp đó, cô làm việc cho tập đoàn tài chính Goldman Sachs từ năm 2017-2019. Đến năm 2020, cô nghỉ việc, quay lại ĐH Oxford để học và lấy bằng thạc sĩ thứ hai vào tháng 3.2022. Hiện cô là ứng viên nghiên cứu sinh tiến sĩ về toán ứng dụng tại ĐH Oxford.

“Việc đăng tải hình ảnh của một người có thực sự đồng nghĩa với việc người đó học kém hay không? Đã đến lúc chúng ta loại trừ những kiểu định kiến như thế này”, Zhu viết trong một bài đăng nhằm lên án những lời chỉ trích nhắm vào cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.