Tranh cãi về việc ĐH tuyển giảng viên ‘đẹp như tiên’ để thu hút sinh viên

17/10/2022 10:32 GMT+7

Một ĐH ở Trung Trung Quốc đã phản đối những lời chỉ trích trên mạng cho rằng nhà trường tuyển nữ giảng viên 'đẹp như tiên' chỉ để thu hút sinh viên đến lớp.

Vẻ đẹp của nữ giảng viên họ Trương thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc

ảnh chụp màn hình Weibo

Nữ giảng viên họ Trương “đẹp như tiên” của ĐH Hà Nam (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) được nhiều người biết nhờ vào hình ảnh và video của cô trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của cô Trương có gần 430.000 người theo dõi. Trên TikTok, cô cũng thường chia sẻ những đoạn video về đời tư của mình.

Cô Trương dạy một trong những môn bắt buộc ở các ĐH của Trung Quốc. Nữ giảng viên thích tương tác, gần gũi với sinh viên và thường mỉm cười để khuyến khích các bạn đến lớp. Một sinh viên họ Tống chia sẻ anh thích những bài giảng sinh động của cô, theo tờ South China Morning Post ngày 17.10.

Sau khi các đoạn video thể hiện lớp học của nữ giảng viên được lan truyền trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), cô Trương nhận được nhiều lời khen ngợi về cả cách dạy lẫn ngoại hình.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Cô ấy giỏi và đẹp như tiên”. Một người khác còn đùa: “Nếu tôi là sinh viên trường đó thì tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ buổi học nào của cô”.

Trong khi đó, không ít người tự hỏi sinh viên thật sự thích bài giảng của nữ giảng viên hay chỉ thích ngoại hình của cô. “Khi ngoại hình của một giảng viên được mang ra bình luận. Đó không phải là một điều tốt đẹp trong ngành giáo dục”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Cũng có người chỉ trích nhà trường tuyển dụng nữ giảng viên chỉ vì ngoại hình để thu hút sinh viên đến lớp và tỏ ra hoài nghi về trình độ học vấn của cô.

Tài khoản TikTok của cô Trương có hơn 400.000 người theo dõi

ảnh chụp màn hình Weibo

Đáp lại, ĐH Hà Nam phản bác những lời chỉ trích chống lại cô Trương, đồng thời khẳng định nữ giảng viên có bằng thạc sĩ giáo dục tại ĐH này.

Giám đốc Trường Chủ nghĩa Mác tại ĐH Hà Nam, họ Lý, thông tin cô Trương dạy các lớp khoa học chính trị và tư tưởng chính trị cho sinh viên năm thứ hai. “Số lượng sinh viên tham gia lớp học của cô ngày càng tăng, nhất là sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần”, ông Lý nói.

Một influencer (người ảnh hưởng) trên mạng xã hội Weibo thắc mắc vì sao ngoại hình của giảng viên trở thành vấn đề tranh cãi. Người này viết: "Sắc đẹp và trí tuệ có thể cùng tồn tại. Bất kể ngoại hình thế nào, cô không nên để sinh viên trốn tiết. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục yên tâm giảng dạy và sống đúng với tình yêu thương mà cư dân mạng và sinh viên dành cho mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.