Tranh cãi về bệnh ngứa bí ẩn

15/10/2016 09:06 GMT+7

Chứng bệnh ngứa ngáy giống như con gì đang bò trên da có thể bắt nguồn từ những ảo giác trong đầu bệnh nhân, theo giả thuyết mới của một số bác sĩ.

Hàng ngàn người cho rằng họ mắc một hội chứng viêm da không rõ nguyên nhân, nhưng luôn khiến họ có cảm giác như bị rệp hay con gì tương tự đang ngậm cắn cơ thể, và trong một số trường hợp có cả sợi vải “mọc” trên da. Tên của căn bệnh này là Morgellons, tính riêng tại Mỹ đã có khoảng 13.000 ca. Trên thực tế, căn nguyên gây bệnh hết sức bí ẩn và kỳ quặc đến nỗi đa số thành viên trong các cộng đồng y khoa thế giới cùng đồng ý xếp bệnh Morgellons vào nhóm không thực sự tồn tại.
Các triệu chứng bệnh tật bao gồm ngứa ngáy không ngừng, giống như bị con gì cắn liên miên hoặc bò trên da, cũng như mệt mỏi kinh niên, đau khớp, gặp vấn đề về trí nhớ và suy nghĩ, tâm trạng bị thay đổi và một số vấn đề về thần kinh.

tin liên quan

Xóa sạch lang ben
Lang ben là bệnh ngoài da do nhiễm nấm, nó phổ biến ở lứa tuổi dậy thì và làm cho người bệnh ngứa ngáy khó chịu khi đi ra nắng.

Căn bệnh gây tranh cãi có lẽ được đặt tên vào năm 2002, do một người mẹ tên Mary Leitao, người bác bỏ kết luận của bác sĩ điều trị rằng con trai bà bị chứng ảo giác. Bà Leitao đã tìm kiếm tài liệu về căn bệnh này và phát hiện thuật ngữ “morgellons” từng được bác sĩ Thomas Browne (Anh) đề cập trong một lá thư vào thập niên 1660. Nghĩa của từ này được cho là “những con ruồi nhỏ”.
Ca sĩ Mỹ Joni Mitchell là bệnh nhân nổi tiếng của căn bệnh này. Vào năm 2010, bà thừa nhận mình “đang mắc một chứng bệnh kỳ lạ và không có thuốc chữa, giống như bệnh đến từ ngoài hành tinh”, theo tờ Los Angeles Times. Trong trường hợp này, người bệnh mô tả cảnh tượng cứ như thể “những sợi nhỏ đủ màu sắc trồi khỏi các lỗ chân lông như nấm mọc sau mưa”. Thậm chí đến năm 2015, bà Mitchell đã phải nhập viện cấp cứu do bệnh trở nặng.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu lâm vào tình trạng hết sức chật vật khi cố gắng chứng minh căn bệnh có thật. Một báo cáo đăng trên chuyên san PLOS ONE vào năm 2012 không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng Morgellons là một tình trạng bệnh tinh thần. Cơn đau nhức gây ra do bệnh nhân liên tục gãi và móc da, còn “sợi” đơn giản chỉ là bông vải bám từ quần áo. Họ cũng phát hiện những người hay than vãn bệnh tật thường mắc chứng trầm cảm và rối loạn dạng cơ thể, có nghĩa là tình trạng tinh thần của bệnh nhân ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của họ. Phản ứng trước báo cáo trên, đài CBS News dẫn lời Cindy Casey Holman, Giám đốc Quỹ Charles E.Holman Morgellons, cho rằng nghiên cứu trên có thiếu sót, và Morgellons có thể là do vi khuẩn chưa xác định gây ra.
Lâm vào tình cảnh bị các bác sĩ chính thống bác bỏ, những người cùng cảnh ngộ đã thành lập các diễn đàn trên internet và các tổ chức phi lợi nhuận với hy vọng có thể đánh động dư luận về tình trạng bệnh bất thường của họ. Các trang như fanpage của Morgellons Research and Support Network Facebook chứa đầy những hình ảnh sợi tơ mọc khỏi da người bệnh, mà đến nay họ vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng nào.

tin liên quan

Tại sao bạn nên uống nước ngay sau khi thức dậy?
Uống một ly nước vào buổi sáng sớm là một liệu pháp có từ thời y học Ayurvedic cổ đại. Cơ thể con người bao gồm khoảng 70% là nước và nước giúp mọi hoạt động đúng đắn của cơ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.