Tranh cãi về bầu cử Thái Lan

Minh Quang
Minh Quang
04/12/2018 09:14 GMT+7

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan đã cực lực bác bỏ cáo buộc chính phủ can thiệp vào kế hoạch chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 2.2019.

Ủy ban Bầu cử quốc gia mới đây công bố 350 vùng bầu cử ở 77 tỉnh thành để các đảng có thể đăng ký tranh cử. Kế hoạch này được công bố sau nhiều lần điều chỉnh, tuy nhiên vẫn vấp phải sự phản đối.
Ông Chusak Sirinil, Trưởng phòng Pháp chế của Pheu Thai, đảng ủng hộ dòng họ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, tuyên bố việc chia vùng “không minh bạch và nhiều khuất tất”, đặc biệt ở những khu vực có xu hướng ủng hộ chính quyền quân sự.
Cũng trong ngày 3.12, tờ Matichon công bố kết quả khảo sát cho thấy hơn 80% người được hỏi tin rằng có sự “dàn xếp” để đảng thân chính quyền chiến thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.