Tranh cãi trường học niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan

Minh Quang
Minh Quang
30/11/2018 20:55 GMT+7

Giới chức và những nhà giáo dục Thái Lan tranh cãi về vụ một trường học quốc tế niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán ở nước này.

290 triệu cổ phiếu của trường Quốc tế Singapore Bangkok (SISB) chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán, trở thành đơn vị giáo dục đầu tiên ở Thái Lan niêm yết cổ phiếu từ ngày 29.11.
Việc xuất hiện cổ phiếu giáo dục trên sàn chứng khoán tạo ra những bất đồng. Bởi theo qui định ở Thái Lan, giáo dục được miễn thuế thu nhập và nhiều loại thuế khác nhằm tạo điều kiện phát triển ở các cấp và loại hình kể cả trường tư nhân và quốc tế.
Bộ Giáo dục phản đối quyết định cho niêm yết cổ phiếu giáo dục và đã kiến nghị chính phủ đánh thuế thu nhập đối với trường quốc tế SISB và những khoản thuế khác mà trường này được hưởng kể từ khi thành lập đến nay.
Bộ trưởng Tài chính Apisak Tantivorawong cho biết ông không đồng ý chuyện niêm yết cổ phiếu giáo dục. Ủy ban Chứng khoán (SEC) cũng như Sở Giao dịch (SET) là những cơ quan có thẩm quyền quyết định có chấp nhận cho các trường huy động vốn từ thị trường hay không.
"Chính phủ ưu đãi thuế bởi vì chúng ta muốn thúc đẩy giáo dục, bất kể họ là trường giàu hay nghèo", ông Apisak nói và cho biết ưu đãi thuế đối với tổ chức nước ngoài cũng là chính sách khuyến khích giáo dục của chính phủ, nhằm hạn chế học sinh ra nước ngoài du học.
Bộ trưởng Tài chính cho rằng việc niêm yết cổ phiếu giáo dục nhưng vẫn được ưu đãi thuế là điều không thể chấp nhận được bởi ưu đãi thuế cho giáo dục và huy động vốn là hai chuyện khác nhau.
Ông Juti Krairiksh, Tổng thư ký của đảng Dân chủ, cho rằng cổ phiếu SISB lên sàn nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận cho cổ đông vì vậy không thể được ưu đãi về thuế như những cơ sơ giáo dục khác. Ông Juti cho biết đảng Dân chủ phản đối và đã nộp đơn khiếu kiện lên tòa hành chính để yêu cầu tòa ra phán quyết buộc Ủy ban chứng khoán Thái Lan ngưng giao dịch cổ phiếu SISB.
Trong một tuyên bố gần đây, Ủy ban chứng khoán nói rằng đã tham khảo ý kiến của cơ quan phụ trách giáo dục tư nhân thuộc Bộ Giáo dục, và cơ quan này nói hiện tại không có quy định nào ngăn cản việc niêm yết cổ phiếu giáo dục trên sàn chứng khoán. Và chính từ tham vấn này, Ủy ban chứng khoán Thái Lan mới quyết định bật đèn xanh cho cổ phiếu của SISB. Cổ phiếu SISB được giao dịch ở mức 4,36 baht/ cổ phiếu vào giờ đóng cửa hôm 29.11 so với mức 5,2 baht/cổ phiếu giá chào bán ban đầu (IPO).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.