Tranh cãi thông tin trọng tài Qatar nhận sai lầm gây bất lợi cho tuyển Việt Nam

25/12/2021 09:20 GMT+7

Trọng tài người Qatar, Al Adba Saoud Ali được cho là đã đăng tải một thông tin trên tài khoản Facebook thừa nhận những quyết định sai lầm trong trận tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trọng tài Al Adba Saoud Ali đã bị chỉ trích dữ dội khi được cho là đã đưa ra ít nhất 5 quyết định tranh cãi gây bất lợi cho tuyển Việt Nam trong trận thua Thái Lan. Công tác trọng tài ở trận này cũng nhận nhiều phản ứng từ truyền thông quốc tế, một số HLV và cầu thủ, ngay cả từ tuyển Thái Lan.

Trọng tài Al Adba Saoud Ali đã bị chỉ trích dữ dội khi được cho là đã đưa ra nhiều quyết định gây bất lợi cho tuyển Việt Nam

afp

Theo tờ Suara của Indonesia, trọng tài 36 tuổi người Qatar đã trở thành mục tiêu của cư dân mạng ủng hộ tuyển Việt Nam cho đến khi tài khoản mạng xã hội của cá nhân bị tấn công.

Theo báo giới Indonesia, ở trận đấu trên, ông Al Adba Saoud Ali được cho là bỏ qua lỗi thúc cùi chỏ của hậu vệ Theerathon Bunmathan (Thái Lan) đối với Nguyễn Quang Hải, sau đó chỉ phạt thẻ vàng thủ môn Chatchai của Thái Lan cố tình phạm lỗi với Văn Toàn bên ngoài vòng cấm. Tuyển Thái Lan cũng được hưởng 1 quả phạt đền khi Supachai bị hậu vệ Duy Mạnh (Việt Nam) trong vòng cấm địa ở phút 85, nhưng quyết định phạt được đánh giá là quá nặng. Đỉnh điểm là trọng tài người Qatar không thổi phạt đền dù một hậu vệ tuyển Thái Lan chơi bóng bằng tay rõ ràng trong vòng cấm địa (hiệp 2)...

Một tài khoản mang tên trọng tài Al Adba Saoud Ali thừa nhận sai lầm trong các quyết định ở Việt Nam vs Thái Lan

chụp màn hình

Sau vụ việc gây tranh cãi, trọng tài Al Adba Saoud Ali được cho là đã thiết tha đề nghị cư dân mạng không hack tài khoản của mình. Nhưng sau đó, “ông vua áo đen” này được cho là đăng tải dòng tin thừa nhận những sai lầm của mình ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Việt Nam: "Tôi đã mắc sai lầm trong trận Việt Nam và Thái Lan. Mong người hâm mộ bỏ qua. Xin đừng hack tài khoản facebook của tôi nữa".

Mặc dù vậy, tài khoản trên có thuộc về trọng tài này hay không thì chưa được xác minh. Đặc biệt là sau những quyết định tranh cãi do Al Adba Saoud Ali đưa ra ở trận đấu trên, nhiều tài khoản mang tên của ông đã xuất hiện trên Facebook.

Một pha phạm lỗi bị trọng tài người Qatar bỏ qua

vff

Ở một diễn tiến có liên quan, trả lời báo chí Thái Lan, HLV Polking nói: "Trong bóng đá, đôi khi các đội phải chấp nhận kết quả cho dù kết quả đó có như thế nào. Tôi thấy trọng tài trận bán kết lượt đi AFF Cup không mắc sai lầm nghiêm trọng nào cả. Các bạn đừng đổ lỗi cho trọng tài nếu các bạn thất bại. Thay vì phê phán trọng tài, các bạn nên có sự chuẩn bị tốt hơn và tập trung hơn. Thủ môn của chúng tôi không bị thẻ đỏ mà chỉ thẻ vàng khi ngăn cản cầu thủ Việt Nam (Văn Toàn - PV) vì đằng sau cầu thủ này vẫn có 2 hậu vệ Thái Lan”.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26.12. Nhưng ở một góc độ nào đó, một số quyết định được cho là thiếu chính xác của trọng tài Al Adba Saoud Ali đang gây bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi buộc phải thắng ít nhất với cách biệt 2 bàn mới có cơ hội góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.