Tranh cãi: Nên tắm bao nhiêu lần mỗi tuần?

Thiên Lan
Thiên Lan
21/08/2023 00:09 GMT+7

Nhiều người dùng phương tiện truyền thông xã hội đã bị sốc bởi tiết lộ mới đây về lời khuyên của các bác sĩ về tần suất bạn nên tắm.

Nhiều người đã sốc khi nghe lời khuyên của các bác sĩ da liễu về tần suất nên tắm, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên truyền hình ở Mỹ.

Tiết lộ trên talk show Today của Mỹ khiến nhiều người ngạc nhiên, theo tờ Express.

Trong khi một số người nghĩ rằng tốt nhất nên tắm 1 - 2 lần một ngày, những người khác cho rằng chỉ 1 lần một ngày là đủ.

Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cho biết chỉ nên tắm 2 - 3 lần một tuần, WalesOnline đưa tin.

Tranh cãi: Nắng nóng thế này mà bác sĩ bảo tắm chừng đó, ai chịu nổi! - Ảnh 1.

Bác sĩ da liễu cho biết: Nói chung nên tắm 2 - 3 lần một tuần, nhưng tùy từng người

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ba người dẫn chương trình, gồm ông Al Roker, cô Sheinelle Jones và cô Dylan Dreyer đã đi sâu vào chủ đề này, cùng với cô Adrianna Barrionuevo Brach, giám đốc biên tập của Shop Today.

Trong cuộc thảo luận có tên "Nên tắm bao lâu một lần?", giám đốc Brach hỏi mọi người: Theo bạn thì các bác sĩ da liễu khuyên nên tắm bao nhiêu lần một tuần?

Có 4 phương án: Hằng ngày, 2 - 3 lần một tuần, 5 lần một tuần và 1 lần một tuần.

Thật bất ngờ, cô Brach tiết lộ đáp án: Câu trả lời của các bác sĩ da liễu là: 2 - 3 lần một tuần, theo Express.

Cô Brach nói thêm: Nói chung nên tắm 2 - 3 lần một tuần, nhưng tùy từng người. Tùy vào lối sống, tuổi tác, mức độ hoạt động của từng người.

Tuy nhiên, hai người dẫn chương trình - ông Rocker và cô Jones - đều không đồng ý về vấn đề này. Cô Brach đã giải thích: Các bác sĩ da liễu cho rằng tắm quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về da như khô da và chàm.

Nhiều người xem chương trình đã tranh luận sôi nổi

Trên Instagram, tài khoản Jojorob812 đáp trả: Đó là lý do tại sao rất nhiều người bốc mùi.

Còn người dùng Jenmc2tbt đùa: Con trai tôi sẽ rất vui khi nghe tin này.

Tuy nhiên, tài khoản Drpimplepopper lập luận: Tôi là bác sĩ da liễu và tôi không đồng ý.

Người dùng Dermangelo nói thêm: Xin chào, bác sĩ da liễu đây rồi. Ai đã nói điều này?

Tranh cãi: Nắng nóng thế này mà bác sĩ bảo tắm chừng đó, ai chịu nổi! - Ảnh 2.

Bác sĩ da liễu cho rằng tắm quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về da như khô da và chàm

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Trường đào tạo bác sĩ nói gì?

Theo trang tin của trường Y Harvard (Mỹ) Harvard Health Publishing, làm sạch cơ thể quá mức có thể khiến da khô hơn so với việc ít tắm hơn. Họ nhấn mạnh: Điều này (tắm ít) không gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, tắm hằng ngày không tốt hơn cho sức khỏe, mà có thể gây ra các vấn đề về da hoặc các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài ra, dầu, nước hoa và các chất phụ gia khác trong dầu gội, dầu xả và xà phòng cũng có thể gây ra các vấn đề, như dị ứng, Harvard Health Publishing viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.