Tranh cãi hộ chiếu Campuchia của bà Yingluck

Minh Quang
Minh Quang
11/01/2019 08:48 GMT+7

Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin trên, tuy nhiên trước đây Thủ tướng Hun Sen từng phủ nhận nghi vấn cấp hộ chiếu cho bà Yingluck.

Tranh cãi lại nổ ra ở Thái Lan liên quan đến hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, sau khi tờ South China Morning Post (SCMP) hôm 9.1 đưa tin bà sử dụng hộ chiếu do Campuchia cấp để thành lập công ty ở Hồng Kông.
SCMP còn cho biết hộ chiếu được cấp vào thời điểm bà trốn khỏi Thái Lan qua đường biên giới với Campuchia hồi tháng 8.2017, nhằm tránh bị tuyên án.
Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan hôm qua tránh trả lời báo chí khi được hỏi về vụ hộ chiếu.
Trong khi đó, một lãnh đạo của đảng Pheu Thai phủ nhận việc bà Yingluck sở hữu hộ chiếu Campuchia, nhấn mạnh thông tin từ SCMP là “vô căn cứ” vì bà sử dụng hộ chiếu Thái Lan trước khi bị thu hồi, bên cạnh hộ chiếu nước khác.
Giới chức Campuchia chưa bình luận về thông tin trên, tuy nhiên trước đây Thủ tướng Hun Sen từng phủ nhận nghi vấn cấp hộ chiếu cho bà Yingluck.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.