Tranh cãi chuyện ông bố trẻ đưa con trai 3 tuổi đi... làm móng

17/02/2023 17:17 GMT+7

Thấy con trai 3 tuổi rầu rĩ vì nghe giáo viên cho rằng việc làm móng là dành cho con gái, ông bố trẻ tên Christian Shearhod (Mỹ) đã lập tức đưa con trai đi... làm móng.

Theo tờ New York Post ngày 16.2, Christian Shearhod và vợ là Eden cảm thấy bất ngờ khi cậu con trai 3 tuổi tên là Ashton đi học về với vẻ mặt buồn xo do nghe giáo viên nói rằng "làm móng tay chỉ dành cho con gái".

Thế là cả hai đã nhanh chóng đứa con trai đến ngay tiệm làm móng để làm điều yêu thích thay vì bị bó buộc bởi chuẩn mực giới tính.  

Tranh cãi chuyện ông bố trẻ đưa con trai 3 tuổi đi... làm móng - Ảnh 1.

Christian Shearhod và cậu con trai 3 tuổi

ẢNH CHỤP TỪ MÀN HÌNH NEW YORK POST

Christian Shearhod và Eden đã ghi lại hành trình trên kênh video cá nhân. Video này đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem. 

Theo hình ảnh ghi lại được, khi được bố mẹ dẫn đi làm móng, Aston với mái tóc màu xanh cười thích thú khi chọn màu hồng tươi để sơn móng tay và chân.

Christian Shearhod cũng chú thích trong video rằng: "Hãy để con trai thích những gì chúng thích: xe tải, người nhện, phim hoạt hình Paw Patrol hay là làm móng...".

Tranh cãi chuyện ông bố trẻ đưa con trai 3 tuổi đi... làm móng - Ảnh 2.

Aston cười thích thú khi được dẫn đi làm móng

ẢNH CHỤP TỪ MÀN HÌNH NEW YORK POST

Christian Shearhod cho biết bản thân anh cũng là một giáo viên. "Hai bố con tôi đã cùng nhau sơn móng tay kể từ khi Ashton bắt đầu bày tỏ sở thích này khi mới 2 tuổi", Christian Shearhod kể.

"Tôi thực sự chỉ muốn đảm bảo rằng thằng bé không cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ, bởi đó là điều con thích và chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều lần. Tôi cũng đã nói chuyện với giáo viên của Ashton về vụ việc", Christian Shearhod nói thêm.

Qua việc dẫn con trai đi làm móng, Christian Shearhod muốn nhắn gửi thông điệp rằng hãy để trẻ em được tận hưởng cuộc sống không có "chuẩn mực giới tính khắt khe".

Câu chuyện này đã thu hút hàng chục ngàn bình luận. Phần lớn ý kiến đều ủng hộ hành động của cặp đôi người Mỹ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản bác, cho rằng việc đưa con trai 3 tuổi đi làm móng là điều không nên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.