Tranh cãi chuyện người đẹp chuyển giới thi hoa hậu

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
02/08/2023 07:18 GMT+7

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Ý 2023 vẫn giữ lệnh cấm thí sinh chuyển giới tham gia dù có những nỗ lực chào đón phụ nữ chuyển giới dự thi sắc đẹp ở các nước khác.

Chuyện tranh cãi về việc cho phép người chuyển giới tham gia các cuộc thi nhan sắc gần đây đã bùng lên tại nhiều quốc gia.

Tranh cãi chuyện người đẹp chuyển giới thi hoa hậu  - Ảnh 1.

Carolina Stramare đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2019

CNN

Ý không chấp nhận, Hà Lan đồng ý

Bà Patrizia Mirigliani, doanh nhân bảo trợ chính thức của cuộc thi Hoa hậu Ý 2023, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh RFI: "Gần đây, các cuộc thi sắc đẹp đang cố gắng lan tỏa thông tin bằng cách sử dụng một số "chiêu trò" mà theo tôi là hơi vô lý. Kể từ khi thành lập, cuộc thi Hoa hậu Ý đã quy định rõ trong quy chế rằng thí sinh phải là phụ nữ từ lúc sinh ra". Các bình luận về ý kiến này càng làm sôi động hơn cuộc tranh cãi về cuộc thi này ngay sau khi Rikkie Kollé trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên giành được danh hiệu Hoa hậu Hà Lan 2023.

Trong một tuyên bố cung cấp cho CNN, ban tổ chức Hoa hậu Ý đã nhắc lại rằng "hiện tại, cuộc thi chỉ dành cho các ứng viên thuộc giới tính nữ kể từ khi sinh ra". Tuy nhiên, Ban tổ chức không loại trừ những thay đổi về quy chế trong tương lai, vì "luôn biết cách thích nghi với thời đại và chưa bao giờ cứng nhắc trên bất kỳ điều gì".

Federico Barbarossa, thành viên của cộng đồng LGBT+ ở Ý, cho biết qua Instagram rằng anh thành công khi đăng ký tham gia cuộc thi vì với tư cách là một người chuyển giới nam được xác định là nữ khi sinh ra, anh hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đầu vào của cuộc thi.

Tranh cãi chuyện người đẹp chuyển giới thi hoa hậu  - Ảnh 2.

Rikkie Kollé đoạt giải Hoa hậu Hà Lan 2023, trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi

CNN

"Tôi được ấn định giới tính nữ khi sinh ra nhưng luôn cảm thấy mình là con trai", Barbarossa cho biết. Anh còn khuyến khích những người chuyển giới khác được ấn định là nữ khi sinh đăng ký tham gia cuộc thi để "làm trò cười cho những quy chế lỗi thời này".

Tờ Corriere Della Sera của Ý đưa tin một số thí sinh chuyển giới nam đã nộp đơn dự thi hoa hậu. Người phát ngôn cuộc thi Hoa hậu Ý xác nhận rằng ban tổ chức nhận được một số đơn đăng ký như vậy và những người chuyển giới nam "sẽ tham gia vào các cuộc tuyển chọn tại địa phương. Nếu họ được ban giám khảo kỹ thuật đánh giá là phù hợp thì có thể trình diễn trước công chúng".

Đăng quang Hoa hậu Hà Lan vào ngày 8.7, Rikkie Kollé sẽ tiếp tục tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe và sẽ làm nên lịch sử một lần nữa nếu cô giành chiến thắng trong cuộc thi quan trọng này. Rikkie Kollé cũng trở thành người chuyển giới thứ 2 trong lịch sử dự thi Miss Universe, sau người đẹp Angela Ponce của Tây Ban Nha vào năm 2018.

Trong khi đó, Daniela Arroyo González đang hy vọng trở thành phụ nữ chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico, đồng thời cũng sẽ tiến tới cuộc thi Miss Universe nếu cô đoạt danh hiệu này ở quê nhà.

Tổ chức Miss Universe từng là tâm điểm truyền thông khi thông báo chấp nhận người chuyển giới dự thi từ năm 2012. Trong khi đó, Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand International) Nawat Itsaragrisil khẳng định cuộc thi nhan sắc do ông khởi xướng nói "không" với người chuyển giới. Ông Nawat giải thích thêm, người chuyển giới đã có những cuộc thi sắc đẹp riêng nên việc họ góp mặt tại sân chơi Hoa hậu Hòa bình thế giới hay các cuộc thi nhan sắc dành cho phụ nữ truyền thống là không phù hợp.

Phát biểu của ông Nawat làm bùng nổ nhiều cuộc tranh cãi từ cộng đồng LGBT+. Năm 2022, bà Lupita Jones, Giám đốc Tổ chức Mexicana Universal (Hoa hậu Hoàn vũ Mexico), cũng gây tranh cãi khi tuyên bố không chấp nhận người chuyển giới tham dự cuộc thi Mexicana Universal. Bà Jones nói: "Chúng tôi đã nhiều lần giải thích chuyện này và sẽ không thay đổi quan điểm".

Tranh cãi chuyện người đẹp chuyển giới thi hoa hậu  - Ảnh 3.

Angela Ponce là người đẹp chuyển giới đầu tiên tham dự Miss Universe

M.U

Người chuyển giới được dự thi nhan sắc ở VN ?

Đỗ Nhật Hà (cao 1,75 m, số đo ba vòng 86-63-94 cm) là thí sinh chuyển giới duy nhất ghi tên mình vào top 71 Hoa hậu Hoàn vũ VN 2022. Kết quả này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Đỗ Nhật Hà tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân, tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn, ĐH Hoa Sen. Năm 20 tuổi, Nhật Tân để tóc dài, tiêm hormone nữ và sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính.

Tuy nhiên, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ VN, cho biết Đỗ Nhật Hà là thí sinh danh dự. Cô không tranh suất các giải thưởng chính thức của cuộc thi, không ảnh hưởng đến quy chế cuộc thi. Trước thời điểm này, vào năm 2019, có một vài thí sinh chuyển giới, phi giới tính tham gia sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ VN nhằm góp tiếng nói của bản thân, dù biết bị loại. Theo thể lệ của các cuộc thi nhan sắc trong nước từ những năm trước, thí sinh phải là công dân nữ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Tranh cãi chuyện người đẹp chuyển giới thi hoa hậu  - Ảnh 4.

Thí sinh chuyển giới Đỗ Nhật Hà

BTC

Tháng 4.2021, trong buổi họp báo khởi động và chính thức tuyển sinh cuộc thi Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ VN 2021, thể lệ cuộc thi khiến không ít người thất vọng. Lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức, Hoa hậu Hoàn vũ VN 2021 chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới nhưng với điều kiện phải có CMND/CCCD với giới tính "nữ". Đây là rào cản với nhiều thí sinh chuyển giới. Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ VN 2019 Võ Thị Xuân Trang xác nhận với báo giới cuộc thi nhan sắc này vẫn nghiêng về tiêu chí vẻ đẹp tự nhiên khi chọn hoa hậu.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN cũng quy định rõ điều kiện thí sinh dự thi, trong đó có: chưa lập gia đình, chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng; chưa sinh con; chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Trong Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp, do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký ngày 30.12.2008 ghi rõ ở Chương 2, Điều 5: "Thí sinh là phụ nữ VN từ 18 tuổi trở lên, có đạo đức tốt, có vẻ đẹp tự nhiên" và "chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc chuyển đổi giới tính". Như vậy, tại VN, "cánh cửa" dành cho việc dự thi nhan sắc của cộng đồng LGBT+ vẫn là khá hẹp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.