Tranh cãi chuyện chụp và khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/08/2018 19:30 GMT+7

Ngày càng nhiều bạn trẻ muốn đánh dấu tuổi thanh xuân của mình trong nhiều bộ ảnh gợi cảm, sexy... Nhiều người không ngại chia sẻ những khoảnh khắc này lên mạng xã hội.

Sau câu chuyện về bộ ảnh tình tứ của á hậu Thu Dung và bạn mình tại Tuyệt Tình Cốc (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), chúng tôi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc chụp và đăng ảnh gợi cảm của nhiều bạn trẻ.
Đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội, con dao hai lưỡi
Nguyễn Hương Trà, 24 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học RMIT (TP.HCM), cho biết 4 năm trước, cô và bạn thân từng thực hiện một bộ ảnh được cho là hở táo bạo với áo 2 dây và quần sort, tuy nhiên những hình ảnh này được cam kết với người chụp, chúng sẽ toàn quyền sử dụng bởi cô và bạn, không một ai khác được phép chia sẻ. “Tôi và bạn gái cũng giữ những hình ảnh này để làm kỷ niệm tuổi 20 của mình, để mình tự xem, tự ngắm. Tôi biết nếu đăng bộ ảnh này lên rất nhiều người, đặc biệt phụ huynh chúng tôi sẽ phán xét này khác”.

Phan Diệu Linh, 21 tuổi, sinh viên Trường đại học Sài Gòn, cho biết cô chưa có ý định sẽ chụp bộ ảnh gợi cảm tuy nhiên theo cô quyền chụp hay đăng tải những hình ảnh của cá nhân là quyền tự do của mỗi người.
“Mỗi người có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Không phải hình ảnh gợi cảm nào cũng bị đánh đồng là văn hóa phẩm đồi trụy, nếu phát tán sẽ vi phạm pháp luật. Khi đã quyết định đăng tải những hình ảnh lên internet, cụ thể hơn là mạng xã hội, cá nhân người đó có thể đã phải cân nhắc và xem xét, mục đích của mình là gì, những trách nhiệm họ phải chịu”, Linh nói.
Nhiếp ảnh Đồng Văn Hùng (22 tuổi, freelancer, làm việc tại Hà Nội), cho hay trong xã hội hiện đại, anh thấy nhiều người chụp những bộ ảnh gợi cảm là bình thường. Tuy nhiên, việc để những hình ảnh này công khai, lại là một chuyện khác. “Tôi nghĩ rằng những bạn chụp và dám đăng trên facebook những hình ảnh gợi cảm, sexy mình đã chụp đều muốn được chú ý, vì đây là cách quảng cáo bản thân khá hiệu quả”, anh Hùng nói.
Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn Tùng, 26 tuổi, sáng lập fanpage Lạc, đang học và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo tại Nhật Bản, cho hay, gần đây anh thấy xuất hiện nhiều bộ ảnh rất đẹp theo trường phái gợi cảm (sexy) hoặc có thể nude (khỏa thân).
Anh Tùng thẳng thắn: “Thực sự người chụp thể loại này cần phải là một người với tư duy mỹ thuật với chiều sâu rất cao mới có thể làm chủ được, chứ không phải bạ đâu cũng chụp rồi khoe da thịt là xong. Nội dung và cách chụp của người nhiếp ảnh không tạo sự thô kệch, kệch cỡm. Lưu giữ tuổi trẻ không nhất thiết phải cứ khoe da thịt ngồn ngộn phản cảm ra là thành nghệ thuật”.

Nhiếp ảnh Đỗ Thúy Vy, 22 tuổi, cựu sinh viên khoa Nhiếp ảnh, Trường đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, bày tỏ: “Tôi là người theo nghệ thuật, tôi hiểu được giá trị cái tôi của mỗi cá nhân. Tôi không có quá nhiều ý kiến với việc chụp hình nude hay các thể loại ảnh gợi cảm. Theo tôi mỗi thể loại ảnh sẽ thu hút và phục vụ cho những đối tượng riêng, có đối tượng yêu cầu tính nghệ thuật cao, có người không quan trọng. Đơn giản nếu không thích thì tôi sẽ không xem và không phản đối, vì có lẽ thể loại ảnh đó vẫn gây chú ý với các đối tượng người xem khác”.
Làm gì để bảo vệ chính mình?
Người mẫu ảnh tự do Nguyễn Thị Thùy Linh, 25 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM, thừa nhận trước các hợp đồng làm mẫu ảnh với các nhiếp ảnh đều có sự thỏa thuận rõ ràng, số ảnh sẽ được sử dụng ở đâu, phạm vi nào, không được phát tán hình ảnh người mẫu với mục đích khác… “Tuy nhiên, cũng có một số tai nạn trong nghề, khi mà buổi chụp hình có nhiều nhiếp ảnh lạ, vì động cơ cá nhân, họ đưa hình ảnh mẫu lên một số trang web 'đen', sau đó tống tiền người mẫu, người mẫu không biết kêu ai”, chị Linh thừa nhận.
Nhiếp ảnh Đồng Văn Hùng cho biết có một số khách hàng đặt hàng anh chụp một số bộ ảnh khá gợi cảm, tuy nhiên đã có cam kết từ trước, số ảnh này anh không được phép chia sẻ, đăng tải bất cứ nơi nào khác.
“Chính các khách hàng của tôi cũng không 'share' những hình ảnh cá nhân của mình vì ngại bị đánh giá, 'ném đá' từ cộng đồng mạng, sợ ảnh hưởng tới cuộc sống. Bạn trẻ nên thỏa thuận với người chụp và cần cân nhắc khi đăng hình ảnh gợi cảm của cá nhân lên mạng xã hội”, anh Hùng nói.
Với nhiếp ảnh Đỗ Thúy Vy: “Những bạn trẻ chụp ảnh gợi cảm, sau đó đăng tải với mong muốn được nhận sự chú ý thì tôi thấy đó là một sự đánh đổi. Bởi cư dân mạng là một con dao 2 lưỡi, phải can đảm lắm mới dám đăng tải, được và mất gì thì cá nhân họ là người sẽ hiểu rõ nhất sau này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.