Tránh bão số 9: Đường phố Huế không một bóng người sau “lệnh giới nghiêm“

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/10/2020 22:46 GMT+7

Sau " lệnh giới nghiêm " của tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm phòng tránh bão số 9, người dân Huế đã chấp hành nghiêm không một ai ra đường sau 21 giờ, trừ lực lương chức năng.

Sau "lệnh giới nghiêm" của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhằm phòng tránh bão số 9, từ 21 giờ tối nay (27.10) đường phố Huế (Thừa Thiên - Huế) đã vắng lặng không một bóng người.

Cuồng phong bão số 9 đã vào vùng biển Đà Nẵng – Phú Yên, gió giật cấp 16

Ngã 6 Hùng Vương - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Hà Nội - Bến Nghé (TP.Huế) khu vực trung tâm huyết mạch của TP.Huế không một bóng người kể từ 21 giờ ngày 27.10.2020

ảnh: CTV

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, ngày 27.10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành công văn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 21 giờ ngày 27.10, cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước không được ra đường khi gió lớn xảy ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

Bão số 9 là một trong những cơn bão mạnh nhất ở Việt Nam trong 20 năm qua

Dưới đây là một số hình ảnh đường phố Huế vắng lặng sau "lệnh giới nghiêm" để phòng tránh bão số 9:

Khu vực giao lộ Hùng Vương - Bến Nghé vắng bóng người

ảnh CTV

Đường Trần Hưng Đạo, ngay trước chợ Đông ba Huế, sau 21 giờ tối nay 27.10

ảnh CTV

Một tuyến đường ở khu vực Nội thành Huế

ảnh CTV

Người dân Huế đã nghiêm túc chấp hành "lệnh giới nghiêm" của chính quyền không ra đường từ 21 giờ tối nay (27.10) để tránh bão số 9. Đến 22 giờ 30 phút đêm nay 27.10, tại TP.Huế cũng đã bắt đầu có gió mạnh dần lên, kèm theo mưa báo hiệu cơn bão số 9 đang tiến gần.

Cận cảnh người dân Quảng Nam đào hầm trú bão số 9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.