Trang sử hào hùng của đất nước

01/05/2015 06:07 GMT+7

Sáng 30.4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và TP.HCM long trọng tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 40 năm thống nhất đất nước.

Sáng 30.4, tại TP.HCM, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và TP.HCM long trọng tổ chức lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 40 năm thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự lễ mít tinh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự lễ mít tinh - Ảnh: Diệp Đức Minh

Dự lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các mẹ VN anh hùng, lão thành cách mạng, đại diện các LLVT và nhân dân, các đoàn khách quốc tế, đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại TP.HCM, đại diện người VN ở nước ngoài...

Lễ kỷ niệm được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Việt Nam - Nước non liền một dải". Điểm nhấn đặc biệt của lễ kỷ niệm là hoạt động diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các LLVT nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), các lực lượng quần chúng đại diện các thành phần cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và các đoàn thể.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn kỷ niệm, khẳng định Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mãi mãi tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng, của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước...

Thủ tướng khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước có ý nghĩa lịch sử trọng đại; là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

Nhắn nhủ với thế hệ trẻ, Thủ tướng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đặt trọn niềm tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ VN nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo; làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; không ngừng phát triển văn hóa, nâng cao đạo đức, lối sống; kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đưa dân tộc ta - đất nước ta tiến cùng thời đại”.

Tiếp sau diễn văn của Thủ tướng, trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên Phó chính ủy Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thay mặt cựu chiến binh VN, phát biểu. Ông Thái bày tỏ sự tin tưởng “Kế thừa những bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh giữ nước, đất nước sẽ thực hiện thành công công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.