Trang phục hóa trang ‘Trò chơi con mực’ bị cấm tại nhiều trường học Mỹ

29/10/2021 12:18 GMT+7

Ban giám hiệu nhiều trường học tại Mỹ cảm thấy e ngại khi học sinh hóa trang và bắt chước các trò chơi bạo lực của Trò chơi con mực vào giờ ra chơi.

Mùa Halloween năm nay, trang phục đặc trưng của các nhân vật trong bộ phim Trò chơi con mực đang là món hàng được săn đón tại khắp nơi trên thế giới. Theo cuộc khảo sát của nhà bán lẻ thời trang New Look, các trang phục gắn liền với bộ phim nằm trong top 10 trang phục Halloween được nhiều người tìm kiếm nhất trên Instagram. Bên cạnh đó, hashtag “Squid game costumes” (trang phục Trò chơi con mực) hiện diện trong hơn 3.000 bài đăng của người hâm mộ. Các món hàng như áo liền quần đỏ, bộ quần áo thể thao màu xanh cùng mặt nạ vuông, tròn, tam giác cũng đang đắt như tôm tươi trên sàn mua sắm Amazon.

Trang phục đặc trưng của "Trò chơi con mực" được nhiều người săn lùng trong mùa lễ hội hóa trang Halloween

netflix

Tuy nhiên, Deadline đưa tin nhiều trường học ở Mỹ đang cấm học sinh hóa trang thành các nhân vật trong phim Trò chơi con mực khi tham gia hoạt động Halloween tại trường. Tiến sĩ Craig Tice, thành viên hiệp hội trường học Fayetteville-Manlius (Mỹ) cho biết ông quan ngại sâu sắc về hành vi bắt chước bộ phim Trò chơi con mực của trẻ nhỏ. “Một số học sinh nhỏ tuổi của chúng tôi đang cố bắt chước vẻ ngoài lẫn hành vi của các nhân vật trong bộ phim Squid game. Chúng tự tổ chức các trò chơi và có thái độ thô bạo với nhau khi thua cuộc. Trang phục của bộ phim có nguy cơ tiềm tàng kích thích sự bạo lực. Vì vậy, chúng tôi quyết định không cho phép các em mặc trang phục này đến trường và hy vọng phụ huynh, người giám hộ hãy trò chuyện, giải thích với con em mình nghiêm túc về vấn đề này”, ông nói.

Hàng loạt các mẫu quần áo, phụ kiện liên quan đến phim đang được rao bán trên các sàn thương mại điện tử

TWIITER

Các trường tiểu học thuộc khu vực vịnh thành phố Panama (Mỹ) cũng đã đưa ra cảnh báo trên các trang thông tin, mạng xã hội của trường về việc học sinh hóa trang thành các nhân vật trong Trò chơi con mực. Theo đó, ban giám hiệu đồng lòng đưa ra cảnh báo: “Chúng tôi rất quan ngại khi các học sinh nhỏ tuổi tái hiện các cảnh trong phim vào giờ ra chơi. Về bản chất, đó đều là những trò chơi trẻ con rất vô hại. Tuy nhiên, chúng bắt chước cả phần loại bỏ người thua cuộc bằng những hành vi bạo lực. Một số học sinh đã thực sự làm tổn thương nhau “nhân danh” quy luật trò chơi này”. Bà Ilea Faircloth, hiệu trưởng trường tiểu học Hiland Park ở Florida phản ánh học sinh của bà đã có hiện tượng xô xát nhau sau khi bắt chước các trò chơi trong phim Trò chơi con mực.

Các trường học quan ngại học sinh bắt chước hành vi bạo lực trong phim

netflix

Mỹ không phải là quốc gia duy nhất khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ nhỏ tiếp cận xem và bắt chước bộ phim Trò chơi con mực. Các nhà giáo dục ở Anh, Úc và Bỉ trước đây cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo này.

Búp bê "Trò chơi con mực" thỏa lòng người hâm mộ ở Seoul

Khi phát hành Trò chơi con mực, Netflix đã gắn nhãn 18+ và cảnh báo “có xuất hiện bạo lực, tình dục, tự sát, sử dụng chất gây nghiện” ở đầu mỗi tập phim. Tuy nhiên, độ phủ sóng toàn cầu đã khiến cho nhiều trẻ em tò mò xem phim khi không được sự giám sát của người lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.