Trang phục 'Bánh đa cua' gây sốt tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu

19/05/2022 19:20 GMT+7

Bộ trang phục Bánh đa cua mà thí sinh Trần Tuyết Mai mang đến cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu khiến nhiều khán giả thích thú.

Dù là năm đầu tổ chức nhưng Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu đã bám sát format của quốc tế, đầu tư hẳn phần thi Trang phục dân tộc, giúp các thí sinh có thể giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương thông qua những thiết kế độc đáo.

Sau khi cân nhắc, ban giám khảo đã chọn ra 5 thiết kế ấn tượng nhất, cụ thể là Bánh đa cua (Trần Tuyết Mai SBD 026 - Hải Phòng), Đờn cò (Lý Kim Thảo SBD 145 - Bạc Liêu), Hồn sen Việt (Đặng Thị Lan Nhi SBD 327 - Nghệ An), Hạt ngọc của trời (Trần Thị Thanh Nhật SBD 03 - Thái Bình), Cô gái hái chè (Nguyễn Thị Thu Phương SBD 255 - Thái Nguyên).

Về ẩm thực, có thể kể đến thiết kế Bánh đa cua của thí sinh Trần Tuyết Mai. Bộ trang phục mô phỏng một món ăn vốn quen thuộc với vùng đất Hải Phòng nơi cô sinh ra. Không chỉ được đánh giá cao về màu sắc, độ hoành tráng mà sự chân thật trong từng hình ảnh cũng là điểm cộng của thiết kế này

BTC

Lý Kim Thảo ghi tên mình vào Top 5 Trang phục dân tộc nhờ thiết kế mang tên Đờn cò. Bộ trang phục trắng, mô phỏng hình chú cò tạo ấn tượng khi trình diễn

BTC

Đặng Thị Lan Nhi mang hoa sen, hình ảnh quen thuộc của vùng đất Nghệ An đến cuộc thi năm nay. Điểm nhấn của bộ trang phục là phần những cánh hoa được đính kết trước ngực đẹp mắt

BTC

Ghi tên mình vào Top 5 Trang phục dân tộc là Hạt ngọc của trời của thí sinh Trần Thị Thanh Nhật. Cô gái mang số báo danh 003 chọn bộ váy đính kết từ cây lúa nước đầy khéo léo

BTC

Hình ảnh người dân vùng cao Tây Bắc được thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương lồng ghép khéo léo trong thiết kế Cô gái hái chè. Bộ trang phục có nét đặc trưng riêng, giúp người đẹp mang số báo danh 255 nổi bật hơn

BTC

Ngoài Top 5, một số bộ trang phục cũng gây ấn tượng với khán giả bởi sự sáng tạo, góp phần truyền tải nét đẹp quê hương:

Bộ trang phục Cánh hoa phượng đỏ của thí sinh Lã Khánh Huyền cũng khiến người xem nhớ đến hình ảnh của vùng đất Hải Phòng, nơi cô sinh ra

BTC

Cô gái đến từ vùng đất Hòa Bình - Trần Diệu Thảo mang bộ trang phục vừa gợi cảm, vừa tôn lên văn hóa trống đồng

BTC

Người đẹp Trần Thu Hà mang hình ảnh dồi lạc, loại kẹo đặc trưng của vùng đất Nam Định vào phần thi này

BTC

Thí sinh Nguyễn Tường Vy trình diễn bộ trang phục Liên hoa đài với phần khung phía sau được thiết kế cầu kỳ, đẹp mắt

BTC

Lâm Đàm Thiều Ly mang đến cuộc thi bộ trang phục Sắc Nùng. Người đẹp quê Lạng Sơn được khen ngợi duyên dáng khi diện thiết kế này

BTC

Thí sinh Huỳnh Đào Diễm Trinh trong phần thi trang phục dân tộc. Phía ban tổ chức nhận xét: “Có thí sinh mang ẩm thực vào thiết kế, có thí sinh lại khéo léo tận dụng những hình ảnh quen thuộc của quê hương… điều đó tạo cho phần thi này sự mới lạ, hấp dẫn. Tuy nhiên, đó cũng là bài toán khó đối với ban giám khảo khi quyết định người chiến thắng"

BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.