Trắng đêm vây bắt nghi can trên xe chở hơn 308 kg ma túy đá

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
16/10/2018 17:43 GMT+7

Hai nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình bố trí chốt chặn, trắng đêm truy bắt nghi can trên xe bán tải chở hơn 308 kg ma túy đá.

Cuộc bố ráp trên đồi
Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Bình, ngày 12.10, trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT phát hiện ô tô bán tải BS 86C - 091.02 vi phạm tốc độ nên đón dừng kiểm tra. Lúc này trên xe có 1 người Việt và 1 người nói tiếng Lào.
Khi kiểm tra giấy tờ, thấy 2 người có biểu hiện nghi vấn, tổ CSGT yêu cầu mở cốp sau xe để kiểm tra thì cả hai bỏ chạy. Tổ tuần tra cùng người dân truy đuổi nhưng cả hai đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi mở cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 12 bao màu xanh, trên mỗi bao đều gắn dây dạng quai đeo, bên trong đó chứa 300 túi ni lông màu vàng có chữ nước ngoài đựng chất tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy với tổng cộng hơn 308 kg và một số đồ vật khác.

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, trực tiếp có mặt tại H.Lệ Thủy chỉ huy vây bắt nghi can. Khu vực 2 nghi can lẫn trốn có địa hình phức tạp, rừng rậm nhiều, Công an H.Lệ Thủy được phân công thành 11 tổ với 55 cán bộ, chiến sĩ cùng với công an, quân sự xã chốt chặn và tổ chức truy tìm trên các vùng gò đồi mà nghi can có thể lẩn trốn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng bố trí 4 tổ CSGT công khai cùng với công an xã chốt chặn, đón dừng, kiểm tra phương tiện từ đường liên xã ra QL1A…

Lực lượng chức năng phát hiện 12 bao màu xanh, trên mỗi bao đều gắn dây dạng quai đeo, bên trong đó chứa 300 túi ni lông màu vàng có chữ nước ngoài đựng chất tinh thể màu trắng đục, nghi là ma túy Ảnh: Trương Quang Nam
Hơn 308 kg ma túy đá được phát hiện, thu giữ trên xe ô tô Ảnh: C.T.V

Trắng đêm truy bắt

Suốt đêm 12.10, các lực lượng tìm kiếm ở vùng đồi núi thuộc nam Khe Gia (xã Tân Thủy) và đồi Mồng Gà (xã Hưng Thủy). “Lực lượng chúng tôi cùng với quần chúng nhân dân quyết tâm truy bắt, cả đêm hôm đó, ánh đèn truy tìm rực sáng gần như cả vùng”, thiếu tướng Từ Hồng Sơn chia sẻ.

Xệng Vàng tại cơ quan công an Ảnh: C.T.V
Giấy tờ của Hạng A Chinh để lại và đang bỏ trốn Ảnh: C.T.V

Trong quá trình tìm kiếm và phân tích các dữ liệu thu thập được, Ban chỉ huy Công an huyện thấy có thông tin đáng chú ý: một trinh sát hình sự phát hiện có dấu chân đất nghi là của 1 trong 2 nghi can đi qua vùng gò đồi Mồng Gà, khu vực có nhiều khe suối, rừng rậm, hồ đập… Ban chỉ huy Công an huyện lập tức chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng dàn hàng ngang, chia địa bàn truy xét.

Đến 9 giờ ngày 13.10, ngay trên đồi Mồng Gà, 1 cán bộ phát hiện nghi can liền truy đuổi. Gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt được nghi can người Lào có tên Xệng Vàng (trú tại bản Phôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Qua đấu tranh khai thác, Xệng Vàng khai nhận ban đầu là cùng với Hạng A Chinh (22 tuổi, quê ở Đắk Nông) vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ TP.Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để nhận tiền công 10.000 USD.

Chiều 16.10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong vụ phát hiện hơn 308 kg ma túy đá.
Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Ảnh: Trương Quang Nam
Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân Ảnh: Trương Quang Nam
Theo đó, Bộ Công an quyết định thưởng cho 4 đơn vị, gồm: Phòng CSGT (PC08) và Công an H.Lệ Thủy, mỗi đơn vị 15 triệu đồng; UBND và cán bộ, nhân dân 2 xã Hưng Thủy và Tân Thủy (H.Lệ Thủy), mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. UBND tỉnh Quảng Bình thưởng 60 triệu đồng.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng giấy khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.