Trắng đêm nối 2 tay bị đứt lìa cho 2 bệnh nhân

16/05/2018 11:11 GMT+7

Ngày 16.5, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết các bác sĩ của bệnh viện đã phải thức trắng đêm để nối hai tay bị đứt lìa cho hai bệnh nhân.

Đó là bệnh nhân N.H.T (30 tuổi) và H.H.P (17 tuổi), đều ở TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). Cả hai trường hợp này đều bị đứt lìa tay và được đưa đến bệnh viện lúc gần 20 giờ ngày hôm qua (15.5).
Các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương cho biết: Cả hai trường hợp kể trên đều bị đứt lìa tay trái và đa chấn thương trên người. Riêng trường hợp của bệnh nhân T. còn bị vết thương trên tay phải khá sâu và rộng (10 cm x 06 cm).
Với hai kíp mổ kéo dài khoảng 5 giờ liền, các bác sĩ lần lượt ghép xương, nối gân, mạch máu… Tại thời điểm này, vết nối trên tay bệnh nhân T. có tiến triển tốt, bàn tay ấm, có màu hồng…, còn trường hợp bệnh nhân P., hiện đang còn phải hồi sức tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.