Trấn Thành nói 'không hợp vai ai diễn cũng dở', NSND Việt Anh, Quốc Thảo lên tiếng

20/08/2023 07:48 GMT+7

NSND Việt Anh, NSƯT Quốc Thảo có những chia sẻ với Thanh Niên về yếu tố hợp vai của diễn viên trong quá trình làm nghề.

Trấn Thành nói 'không hợp vai ai diễn cũng dở', NSND Việt Anh lên tiếng - Ảnh 1.

NSND Việt Anh cho rằng hợp vai là một yếu tố quan trọng khi đóng phim

TL

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn tranh luận của Trấn ThànhNgô Thanh Vân về công việc diễn xuất. Trong video, diễn viên phim Hai Phượng cho rằng thị trường Việt Nam không có nhiều cơ hội để diễn viên trẻ chọn vai nên "mình muốn là diễn viên thì bất cứ vai diễn nào cũng phải làm được". Trong khi đó, chồng Hari Won quan điểm cần phải chọn vai phù hợp. "Nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ không riêng các bạn, ai diễn cũng dở luôn", anh nói.

Trao đổi với chúng tôi, NSND Việt Anh cho rằng việc hợp vai quan trọng trong quá trình làm nghề. Diễn viên Gia đình là số 1 quan niệm: “Không hợp thì làm sao hay. Cái hợp vai đó là quá trình nhận thức, tố chất, ngoại hình, tính cách của người diễn viên. Nếu phù hợp với nhân vật thì sẽ thăng hoa hơn. Ngoài ra người khác cũng có thể làm được nhưng không hay".

Trước quan điểm “diễn viên vai nào cũng phải làm được", NSND Việt Anh thẳng thắn: “Làm sao có thể vai nào cũng làm được. Điển hình như tôi đây, nếu bắt đóng vai trẻ đẹp làm sao tôi đóng. Về ngoại hình, giọng nói… thì mỗi người có một sở trường chứ không phải diễn viên nào cũng có thể đóng tốt các loại vai. Bạn cố gắng gồng lên thì chẳng bao giờ thấy hay".

Trấn Thành nói 'không hợp vai ai diễn cũng dở', NSND Việt Anh lên tiếng - Ảnh 2.

Theo NSND Việt Anh, nếu cố gắng "gồng" để làm một nhân vật thì khó có thể thấy hay

NVCC

Theo nam nghệ sĩ, “có thể có người hợp một số loại vai, nhưng không thể nào hợp tất cả các vai được". Điều đó phụ thuộc vào các yếu tố cá tính, ngoại hình, giọng nói… “Theo tôi, người diễn viên chỉ làm một hai loại vai sở trường là giỏi rồi. Đừng nghĩ rằng diễn viên có thể làm tốt tất cả", ông chia sẻ.

"Trong điện ảnh, việc hợp vai quan trọng hơn. Ở sân khấu, anh có thể có những yếu tố khác nhưng với điện ảnh, anh phải hợp vai thật sự thì mới làm tốt được”, NSND Việt Anh nói.

Đồng thời, khi được hỏi “diễn viên nên thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau hay nên tập trung vào dạng nhân vật thuộc sở trường", NSND Việt Anh cho rằng: “Tôi thấy nên tập trung vào thế mạnh của mình. Có những người đóng hài cũng được, đóng bi kịch cũng được, đóng bi hài cũng được. Với tôi đó là người giỏi. Nếu không thì cứ chọn các loại vai mà anh có khả năng làm tốt nhất".

Trấn Thành nói 'không hợp vai ai diễn cũng dở', NSND Việt Anh, Quốc Thảo lên tiếng - Ảnh 3.

Quốc Thảo cho rằng việc hóa thân nhiều dạng vai giúp người nghệ sĩ khám phá được mình và mang lại sự hấp dẫn cho khán giả

FBNV

Tuy nhiên, nghệ sĩ Quốc Thảo lại có quan điểm khác. Ông cho rằng là diễn viên chuyên nghiệp thì “vai nào cũng phải diễn được". “Tất nhiên nếu hợp vai, chúng ta sẽ thể hiện một cách dễ dàng hơn. Còn nếu không hợp vai sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, không phải cứ hợp vai thì sẽ diễn hay, còn không hợp vai thì diễn dở. Chúng ta học kỹ thuật biểu diễn để đóng những vai không phải là sở trường. Bởi nếu chỉ diễn những vai hợp, vai dành cho mình thì có lẽ chúng ta đang bê bản thân lên bộ phim, sân khấu chứ không có sự hóa thân", ông cho hay.

Theo nam nghệ sĩ, hóa thân là điều quan trọng đối với người diễn viên. Bởi Quốc Thảo quan niệm: “Người diễn viên cứ chọn những vai hợp với mình mới đóng, tôi nghĩ chắc chỉ có vài dạng vai hợp với mỗi người. Không lẽ khán giả cứ phải xem những vai diễn giống nhau như vậy sao, như thế sẽ nhàm chán. Chúng ta cũng như đang kinh doanh trên chính con người mình thôi chứ không có nghề. Còn người có nghề là người có thể diễn những vai tưởng chừng như không bao giờ hợp với mình, không bao giờ mình với tới được”.

Quốc Thảo không đồng tình với ý kiến cho rằng đã không hợp vai thì có khổ luyện cỡ nào cũng không bao giờ đóng được. Nam nghệ sĩ cho rằng có nhiều trường hợp diễn viên nghĩ không đóng được vai diễn nào đó song khi hóa thân lại rất thành công. 

“Đó mới là sự hấp dẫn của nghệ thuật mà người nghệ sĩ mang đến cho khán giả. Đó cũng là chìa khóa để mở ra cho người diễn viên nhiều sự khám phá, thử thách chính bản thân mình. Còn cứ chọn những vai hợp, vai sở trường của mình thì lâu dần sẽ tạo sự nhàm chán cho người xem”, ông bày tỏ. 

Trấn Thành bị chê khóc nhiều, NSND Việt Anh lên tiếng bênh vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.