Trận Thái Lan - Việt Nam có áp dụng VAR?

04/09/2019 16:10 GMT+7

Đông đảo độc giả thắc mắc trận Thái Lan - Việt Nam có áp dụng VAR? Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đại diện truyền thông của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có câu trả lời.

Từ khi xuất hiện, VAR lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn của người hâm mộ và dư luận, cũng như giới chuyên môn bóng đá không chỉ ở những giải lớn như World Cup, EURO, Asian Cup mà các giải vô địch quốc gia châu Âu, Champions League.
Theo đánh giá của bình luận viên Vũ Quang Huy, VAR có thể chưa được ưa thích tất cả nhưng là xu hướng tất yếu. Nhiều chuyên gia ban đầu không có thiện cảm, về sau cũng thừa nhận sự xuất hiện của VAR là cần thiết vì giúp giảm bớt rất nhiều tranh cãi và những bàn thắng, bàn thua không hợp lệ.
Quế Ngọc Hải sẽ đá rát với cầu thủ Thái Lan
Những ngày qua, đông đảo khán giả đã gọi điện về báo Thanh Niên để hỏi xem liệu trận đấu Thái Lan - Việt Nam và vòng loại World Cup 2022 liệu có áp dụng VAR. Câu hỏi rất thời sự.

Trọng tài Mohammed Abdulla Mohammed (UAE) không công nhận bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Việt Nam sau khi tham khảo VAR ở tứ kết Asian Cup 2019

Độc Lập

Chúng tôi đã chuyển câu hỏi này, và nhận được câu trả lời của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: “Asian Cup 2019 từng lần đầu tiên áp dụng VAR. Nhưng không phải từ vòng bảng mà phải đến tứ kết mới xuất hiện. Điều này cho thấy VAR được vận dụng không hề dễ dàng. Vòng loại World Cup 2022 vì thế sẽ chưa áp dụng VAR”.
Cũng nói thêm từ giữa tháng 7, ông “Tuấn tổng” đã được AFC tín nhiệm trao trọng trách, là người Việt Nam đầu tiên ngồi ghế chủ tịch ban thi đấu AFC. Đây là sự ghi nhận cao về năng lực tổng thể của ông sau nhiều năm là ủy viên thường vụ AFC, có quan hệ quốc tế rất tốt.
Trong vai trò trưởng ban điều hành các trận đấu Asian Cup 2019 tại Abu Dhabi, ông Tuấn hiểu rất rõ về VAR, cả điểm mạnh lẫn khắt khe trong áp dụng. Công nghệ VAR đang ngày một được nhân rộng nhưng để phổ cập toàn vòng loại World Cup 2022 thì rõ ràng khó vô cùng, chưa thể có ngay. 

Trọng tài người UAE, Mohammed Abdulla Mohammed đã phải 2 lần dùng đến VAR ở trận Việt Nam gặp Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, khiến chúng ta 1 lần vui, 1 lần buồn

Độc Lập

Còn nhớ, Việt Nam đã được VAR hỗ trợ khi không công nhận bàn thắng không hợp lệ của Maya Yoshida bên phía Nhật Bản. Nhưng sau đó, chúng ta đã chịu thua bàn thắng duy nhất sau quyết định tham khảo từ VAR.
Phút 57 khi VAR xác định khi Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Ristu Doan trong khu vực cấm địa, giúp cầu thủ này thực hiện thành công quả 11m đem về chiến thắng tối thiểu cho Nhật Bản.
Đại diện Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng cho biết vòng loại World Cup 2022 sẽ chưa áp dụng VAR. Có lẽ, sẽ cần cả quá trình dài vì hạ tầng cơ sở mỗi nơi một khác, không chỉ ở châu Á mà còn khắp thế giới như châu Phi, Mỹ La tinh... chưa thể áp dụng rộng rãi.

Trọng tài Saoud Al-Athbah (Qatar) được người hâm mộ mong sẽ tiếp tục đem "điềm lành" đến cho Việt Nam

Độc Lập

Hôm qua AFC đã công bố danh tính “Vua áo đen” cầm còi trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam trên sân Thammasat (Bangkok) ngày 5.9 là ông Saoud Al-Athbah (Qatar, sinh năm 1986), được xem là người đem đến "điềm lành" cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Ngày 24.3, ông Saoud Al-Athbah đã điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng loại U.23 châu Á, với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng phút 90+4 của Triệu Việt Hưng. Sau khi thổi hiệu còi mãn cuộc, ông Al-Adba Saoud Ali rút một chiếc thẻ đỏ gián tiếp cho tiền đạo Wanerwar Marinus của U.23 Indonesia vì lỗi phản ứng.
Ở trận đấu không có VAR vào ngày 5.9 tới, trợ lý của ông Saoud Al-Athbah là các ông Mohammad Jaber và Yousuf Aref cũng đến từ Qatar. Trọng tài bàn đến từ Oman là ông Qasim Matar Al.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.