Trần Quang Huy trở lại với 'Mộng du'

Ngọc An
Ngọc An
06/06/2022 06:43 GMT+7

Họa sĩ Trần Quang Huy ( ảnh ) giới thiệu 40 tác phẩm mới trong triển lãm cá nhân Mộng du kéo dài từ ngày 4 - 11.6 tại Art Space, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam) từ năm 1988, họa sĩ Trần Quang Huy từng tham gia nhiều triển lãm nhóm trong nước, quốc tế cùng nhóm Five new faces (Trần Quang Huy, Trần Tuấn, Nguyễn Quốc Hội, Phạm Ngọc Minh, Đinh Quân) với 3 triển lãm cá nhân vào cuối thập niên 1990 và có tác phẩm trong nhiều sưu tập tư nhân. Sau hơn nửa thập kỷ không vẽ tranh, 3 năm trở lại đây Trần Quang Huy trở lại với hội họa.

NVCC

Trong khoảng 90 tác phẩm mới sáng tác, ông chọn 40 bức trưng bày tại triển lãm lần này. Phương pháp sáng tác của Trần Quang Huy là không chuẩn bị phác thảo, không tìm hình, tìm bố cục, tìm ý tưởng mà đơn giản là kiên nhẫn chờ tâm thức dẫn dắt mình. Tranh của Trần Quang Huy chỉ có 2 đối cực: hoặc tuyệt đối tĩnh lặng, hoặc ngất ngây cảm xúc. Như họa sĩ tự nói về loạt tranh mới của mình, cảm giác “lửng lơ” của không gian các mảng màu là cảm giác mới mẻ, tâm đắc của ông. Điều đó có được không nhờ chủ tâm của lý trí, kỹ thuật, kinh nghiệm mà là từ lắng nghe tâm thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.