Trạm thu phí BOT Sông Phan bị phản đối

07/01/2018 06:56 GMT+7

'Những bức xúc và yêu cầu của bà con là có cơ sở. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư trạm thu phí này cái nào áp dụng được thì áp dụng ngay cho bà con bớt thiệt thòi'

* Kiến nghị sớm miễn, giảm phí BOT Phụng Hiệp

Sáng 6.1, khoảng 20 chiếc ô tô cùng đại diện nhiều người dân sống gần Trạm thu phí BOT Sông Phan (Bình Thuận), do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, đã gặp Giám đốc chi nhánh Công ty 319 Sông Phan là ông Nguyễn Thanh Quang để chất vấn liên quan trạm trên.
Cuộc gặp còn có đại diện Phòng CSGT, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Bình Thuận) và ông Nguyễn Quốc Nam - Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận cùng đại diện UBND H.Hàm Thuận Nam. Sau khi người dân trình bày những bất hợp lý, ông Nguyễn Thanh Quang cho biết đã báo cáo đến tổng công ty và chờ ý kiến của Bộ GTVT.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Nam cho biết Sở đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN đề nghị giảm giá cho người dân ở sát hai bên trạm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức. “Những bức xúc và yêu cầu của bà con là có cơ sở. Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư trạm thu phí này cái nào áp dụng được thì áp dụng ngay cho bà con bớt thiệt thòi”, ông Nam nói.
Anh Lê Công Hoàng Vũ, nhà ở xã Hàm Minh (sát trạm thu phí), cho biết mỗi ngày anh qua lại trạm thu phí để đưa, đón hai con đi học ít nhất 6 - 8 lượt. Mỗi lần qua trạm xe anh Vũ phải đóng 35.000 đồng. Như vậy, có ngày anh đi Phan Thiết nữa thì mất khoảng 400.000 đồng/ngày. Còn chị Lê Thị Phượng, có một chiếc xe tải nhỏ chở thuê thanh long, bức xúc: “Có khi một chuyến hàng chỉ kiếm hơn 400.000 đồng nhưng qua lại hai vòng đã hết 140.000 đồng tiền phí qua trạm rồi, lấy gì mà ăn nữa”.
Theo công văn (số 28 ký ngày 5.1) của Tổng công ty 319 gửi Tổng cục Đường bộ VN thì sẽ có 2 phương án giảm giá. Phương án 1 là 100% xe không kinh doanh của hai xã sát trạm là Hàm Minh và Hàm Cường và 50% xe khác được giảm. Loại 1 giảm còn 30.000 đồng; loại 2 giảm còn 45.000 đồng và loại 3 còn 65.000 đồng.
Phương án 2, chỉ có 50% xe không kinh doanh và 25% xe khác được giảm giá và chỉ loại 1 được giảm xuống còn 30.000 đồng (thay vì 35.000 đồng); các loại khác giữ nguyên giá. Công văn này cho rằng phương án 1 thu phí tới hơn 25 năm, do vậy không đảm bảo phương án tài chính của dự án. Phương án 2 có thời gian thu hơn 25 năm, nên phù hợp (!?).
* Cùng ngày 6.1, UBND TP.Cần Thơ có báo cáo gửi Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN về việc xem xét có chính sách miễn, giảm phí để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. UBND TP.Cần Thơ đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu xét các nội dung như sau:
Yêu cầu nhà đầu tư khi có tình huống về ANTT, ùn tắc giao thông xảy ra tại trạm thu phí phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương. Đặc biệt, phải chấp hành chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ trong việc xử lý tình huống để đảm bảo tuyệt đối ANTT khu vực trạm thu phí; sớm xem xét có chính sách miễm giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh ở P.Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, TT.Cái Tắc; giảm 50% cho ô tô từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên 1 tấn ở P.Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, TT.Cái Tắc.
Đối với các hộ dân, doanh nghiệp... có hợp đồng vận chuyển cụ thể, cố định trên 3 tháng có sử dụng quãng đường dưới 5 km tính từ trạm, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm. Đối với 23 phương tiện không có đăng ký xe chính chủ thuộc P.Ba Láng không thuộc đối tượng cho miễn giảm theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ VN tại Công văn số 7748/TCĐBVN-TC ngày 6.12.2017, cũng đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm.
Miễn, giảm phí cho xe qua Trạm BOT Điện Bàn
Ngày 6.1, ông Hồ Anh Sơn, Giám đốc BOT thuộc Công ty CP xây dựng công trình 545, cho biết Bộ GTVT đã đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua Trạm thu phí Km 943+900 thuộc QL1 (tại xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).
Theo đó, miễn 100% giá vé đối với xe tải dưới 2 tấn và xe con dưới 12 chỗ ngồi (không dùng để kinh doanh vận tải) cho những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại 3 xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc (TX.Điện Bàn) và 40 xe buýt được Sở GTVT tỉnh Quảng Nam xác nhận.
Ngoài ra, công ty cũng lên danh sách miễn thu phí đối với tất cả xe mang biển số xanh của tỉnh Quảng Nam và TX.Điện Bàn. Bên cạnh đó, sẽ có 926 xe tải dưới 2 tấn và xe dưới 12 chỗ ngồi (không kinh doanh vận tải) của cá nhân có hộ khẩu thường trú ở các xã, thị trấn khác thuộc TX.Điện Bàn cũng được giảm 50% giá vé qua trạm. Dự kiến trong tháng 2.2018, công ty sẽ triển khai miễn, giảm giá vé cho các trường hợp nêu trên với khoảng 1.778 xe.
Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.