Trạm không gian quốc tế bay tránh mảnh vỡ tên lửa của Mỹ

Khánh An
Khánh An
03/12/2021 17:02 GMT+7

Trạm không gian quốc tế (ISS) tạm thời hạ độ cao khoảng 310 m để tránh một mảnh vỡ từ tên lửa đã phóng trước đây của Mỹ.

Trạm không gian quốc tế (ISS) trên quỹ đạo trái đất

reuters

Hãng Reuters ngày 3.12 đưa tin Trạm không gian quốc tế (ISS) được điều khiển bay tránh một mảnh vỡ tên lửa của Mỹ được phóng lên vào năm 1994.

Ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos), cho hay quỹ đạo của ISS tạm thời giảm 310 m nhằm tránh bay gần mảnh vỡ.

Thao tác trên không ảnh hưởng đến kế hoạch phóng tên lửa Soyuz MS-20 của Nga, dự định sẽ tiến hành vào ngày 8.12 tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan để ráp với ISS.

Mảnh vỡ từ tên lửa đẩy Pegasus của Mỹ được phóng lên vào năm 1994 và bay cách ISS khoảng 5,3 km vào khoảng 17 giờ 33 ngày 3.12 (giờ Việt Nam). Trước đó Roscosmos cho rằng ISS không cần bay tránh.

Mỹ lên án vụ thử tên lửa diệt vệ tinh của Nga

Chỉ trong tháng 11, đã có 3 lần các mảnh vỡ trong không gian tiến về phía ISS. Các mảnh vỡ đã khiến NASA phải hoãn chuyến đi bộ trong không gian hôm 30.11 nhằm thay một ăng ten bị lỗi trên ISS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.