Trầm Hương viết sách ngàn trang

01/02/2015 07:00 GMT+7

Nhà văn Trầm Hương (tác giả tiểu thuyết Người đẹp Tây Đô đã được dựng thành phim) vừa hoàn thành bản thảo bộ ký sự chân dung Trong cơn lốc xoáy dày 1.500 trang.

Nhà văn Trầm Hương (tác giả tiểu thuyết Người đẹp Tây Đô đã được dựng thành phim) vừa hoàn thành bản thảo bộ ký sự chân dung Trong cơn lốc xoáy dày 1.500 trang.

Trầm Hương viết sách ngàn trangNhà văn Trầm Hương
Cuốn sách kể về cuộc tình của một chiến sĩ biệt động cách mạng với con gái nuôi của một quan chức chính quyền Sài Gòn.

Để viết ký sự này, trong suốt 10 năm nhà văn đã “bay qua bay lại”, gặp gỡ trao đổi với “người thật” hiện đang sinh sống tại nước ngoài, có lúc khó khăn quá tưởng phải bỏ cuộc.

Ngoài ra, hai cuốn Sen hồng trong bão tápMẹ trên những nẻo đường đất nước viết về chân dung các bà mẹ VN anh hùng của chị cũng sắp được xuất bản. Mỗi cuốn dày hơn 1.000 trang với nhiều tư liệu quý lần đầu tiên được công bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.