Trầm cảm thật sự nguy hại cho bệnh nhân ung thư

28/02/2018 05:20 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả những triệu chứng trầm cảm nhẹ cũng có thể rút ngắn thời gian sống sót của bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ. Đây là nhóm ung thư thường bắt đầu trong hoặc gần cổ họng, mũi, xoang hoặc miệng.

Theo Hãng tin ANI, chuyên gia Elizabeth Cash và các cộng sự tại Trường Y Đại học Louisville (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 134 bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ có những triệu chứng trầm cảm trong quá trình chuẩn bị chữa trị.
Khi xem xét dữ liệu lâm sàng của các bệnh nhân trong 2 năm sau đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy những bệnh nhân mắc nhiều triệu chứng trầm cảm hơn có thời gian sống sót ngắn hơn, tỷ lệ gián đoạn hóa trị cao hơn và phản ứng điều trị kém hơn. Tỷ lệ tử vong nói chung ở những bệnh nhân có triệu chứng trầm cảm cũng cao hơn, và điều này đặc biệt đúng đối với những người không có được phản ứng tối ưu với điều trị y khoa.
Tiến sĩ Cash lưu ý những triệu chứng trầm cảm nhẹ cũng có thể can thiệp vào kết quả điều trị ung thư vùng đầu cổ. Bà cũng cho rằng cần tiến hành nghiên cứu thêm trên quy mô lớn hơn để có kết luận chắc chắn về vấn đề này.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Cancer.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.