Trạm BOT cầu Rạch Miễu thu phí trở lại từ 0 giờ ngày 20.9

Bắc Bình
Bắc Bình
18/09/2021 18:37 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 20.9, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, sẽ thu phí trở lại.

Ngày 18.9, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn về việc cho phép Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu tiến hành hoạt động thu phí qua cầu Rạch Miễu trở lại. Thời gian thu phí BOT bắt đầu từ 0 giờ ngày 20.9. 
Cùng với việc cho phép Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu thu phí tiếp tục, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị doanh nghiệp này tổ chức sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước khi bắt đầu thu phí.
Trước đó, ngày 17.9, UBND tỉnh Bến Tre nhận được công văn của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu về việc hỗ trợ thu phí trở lại theo của hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Trong thời gian Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu dừng hoạt động thu phí, rất ít xe di chuyển qua đây.

B.B

Cầu Rạch Miễu đã hết thời gian thu phí từ tháng 7.2021

Theo BOT cầu Rạch Miễu, từ tháng 7.2021, doanh nghiệp BOT bắt đầu thu phí hoàn vốn dự án xây dựng 4 đoạn tuyến (3 đoạn nâng cấp QL.60, 1 đoạn xây mới là Tuyến tránh Mỏ Cày) với tổng chiều dài hơn 22,3 km, tính từ chân cầu Rạch Miễu (bờ Bến Tre) đến đường dẫn cầu Cổ Chiên (đi Trà Vinh). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 4 đoạn tuyến này là 1.752 tỉ đồng. Dự án được khởi công xây dựng  cuối năm 2016. Thời gian thu phí BOT cho giai đoạn này dự kiến 7 năm 7 tháng. Trong khi chuẩn bị thu phí hoàn vốn giai đoạn đầu tư này thì dịch bệnh Covid-19 bùng phát, gây gián đoạn việc thu phí đến nay.

Sau 12 năm 7 tháng thu phí hoàn vốn và có lãi sau khi đầu tư dự án cầu Rạch Miễu, nhà đầu tư bắt đầu thu phí phần đã đầu tư xây dựng, nâng cấp mặt đường QL.60 và Tuyến trách Mỏ Cày (Bến Tre).

ẢNH: B.B

Dự án xây dựng, nâng cấp 4 đoạn tuyến QL.60 này được được Bộ GTVT đưa vào giai đoạn 2 của Dự án BOT cầu Rạch Miễu - QL.60 tại Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 3.6.2016.
Công trình BOT cầu Rạch Miễu được đưa vào hoạt động vào tháng 1.2009, với tổng vốn đầu tư  1.187 tỉ đồng. Tính đến tháng 7.2021, tức sau 12 năm 7 tháng thu phí, doanh nghiệp BOT đã hết thời gian thu phí qua cầu Rạch Miễu theo hợp đồng BOT giữa nhà đầu tư và Bộ GTVT vì đã hoàn vốn, có lãi theo phương án tài chính của chủ đầu tư.

Bản tin Covid-19 ngày 18.9: Cả nước 9.373 ca nhiễm mới | Vắc xin của Cuba được phê duyệt khẩn cấp

Theo báo cáo của Sở GTVT Bến Tre, trong điều kiện bình thường (tức không có dịch bệnh như hiện nay), mỗi ngày có khoảng 18.000 lượt lượng phương tiện có trả phí qua Trạm BOT cầu Rạch Miễu; những ngày lễ, tết có đến khoảng 22.000 lượt phương tiện qua cầu. Sau mỗi năm, lưu lượng phương tiện qua cầu BOT Rạch Miễu tăng từ 20 - 25%.
Được biết, từ ngày 19.7 đến nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu tạm dừng hoạt động thu phí theo yêu cầu của Tổng cục đường bộ Việt Nam. Trong thời gian này, 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang liên tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.