Trái tim người thợ điện luôn mong muốn sẻ chia cùng cộng đồng

09/12/2022 08:00 GMT+7

8 năm liên tục, ngay cả khi phải đối mặt 3 năm liên tiếp chịu tác động của dịch Covid-19 với nhiều ngày giãn cách, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn bền bỉ tổ chức “Tuần lễ hồng EVN: Vạn trái tim - Một tấm lòng”, đóng góp cho ngân hàng máu quốc gia trên 66.000 đơn vị máu giúp điều trị cho hàng chục nghìn người cần máu điều trị trên toàn quốc.

“Hiến máu là việc làm tốt đẹp, người EVN cùng nhau thực hiện và duy trì những giá trị văn hóa tốt đẹp của mình, đồng thời truyền cảm hứng cho những người xung quanh để thắp sáng lên niềm tin, lan tỏa yêu thương và dành những điều tốt đẹp cho người bệnh cần máu”, lãnh đạo Tập đoàn EVN chia sẻ khi mở đầu lễ phát động Tuần lễ hồng EVN năm 2022.

Còn nhớ, năm 2015, EVN lần đầu tiên phát động chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ I với hơn 4.500 đơn vị máu thu được sau chương trình. Bước sang năm thứ hai, kết thúc chương trình, số lượng cán bộ, nhân viên ngành điện tham gia tăng cao hơn cả dự kiến khi số lượng máu thu được tăng 1,8 lần, tương đương trên 8.200 đơn vị máu.

Tâm lý háo hức chờ đợi đến chương trình hiến máu thường niên đã được cán bộ công nhân ngành điện trên toàn quốc duy trì nhiều ngày trước khi lễ phát động bước vào năm thứ 3 diễn ra với thông điệp ‘mỗi giọt máu cho đi sẽ giúp một cuộc đời ở lại”. Kết thúc chương trình, số lượng máu mà cán bộ công nhân viên ngành điện trên cả nước đã hiến tặng tăng trên 2 lần so với năm đầu tiên triển khai chương trình, đạt gần 11.000 đơn vị máu.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019 đến cuối 2021 với nhiều giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài, không chỉ duy trì Tuần lễ hồng thường niên, chương trình của EVN vẫn giữ được “nhịp đập yêu thương” với số đơn vị máu hiến tặng được duy trì, góp phần giúp gia tăng lượng máu dự trữ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đang thiếu hụt do các biện pháp giãn cách xã hội.

“Hiến máu là một việc đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn với người bệnh đang cần máu mà hầu hết mọi người đều có thể làm được nếu sức khỏe đạt yêu cầu. Vì vậy, EVN tin rằng hiến máu là món quà quý giá nhất mà bất kỳ ai cũng có thể cho đi miễn phí để giúp cứu sống người khác”, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN chia sẻ về Chương trình Tuần lễ hồng EVN.

Đến nay, có thể nói, chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng hàng năm của EVN đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia, năm sau tăng hơn năm trước, góp phần đóng góp hàng nghìn đơn vị máu phục vụ người bệnh. Năm 2020, EVN đã được trao Giải thưởng "Giọt hồng" ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu hằng năm trong công tác tổ chức hiến máu, phát triển và duy trì nguồn người hiến máu ổn định, an toàn.

Điểm đặc biệt của chương trình “Vạn trái tim - Một tấm lòng” của EVN thường tổ chức vào tháng 12 trong thời tiết lạnh giá, công việc cuối năm bận rộn nhưng cán bộ, nhân viên EVN vẫn dành thời gian tham gia nhiệt tình với mục đích lan tỏa yêu thương và dành những điều tốt đẹp cho người bệnh cần máu điều trị dịp cuối năm.

“Chính những giọt máu ấm nồng nghĩa tình đó đã góp phần mang lại sự sống cho hàng chục nghìn người bệnh, giúp lan tỏa tinh thần nhân văn, truyền thống tương thân tương ái đáng tự hào của dân tộc ta đến với cộng đồng, xã hội”, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương chia sẻ.

Nói về “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ VIII, Bác sĩ Vũ Thị Hồng Phương cảm kích tinh thần tương thân tương ái của EVN vẫn được phát huy trong suốt 7 năm đồng cùng Viện Huyết học truyền máu trung ương. Với trên 66.000 đơn vị máu quý báu từ người lao động ngành Điện đã kịp thời hỗ trợ công tác điều trị và cấp cứu cho các bệnh nhân. Đây là ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa doanh nghiệp với Viện để nhân rộng sang các tập đoàn, doanh nghiệp khác trên toàn quốc nhằm giảm tình trạng thiếu máu trong ngân hàng máu dịp cuối năm.

“Tại Việt Nam, phong trào hiến máu đã được người dân ủng hộ trong những năm gần đây và đặc biệt có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn EVN. Chúng tôi đánh giá cao về kế hoạch hiến máu hàng năm của EVN và các công ty thành viên của EVN. Công tác tổ chức của EVN rất chu đáo, cán bộ nhân viên tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Tôi hy vọng hàng năm, số lượng người lao động của EVN sẽ tham gia nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn số đơn vị máu để cứu giúp người bệnh”.

“EVN sẽ không dừng lại Chương trình ở con số VIII trong năm nay. Tập đoàn sẽ tiếp tục truyền thông tới cán bộ nhân viên, người lao động tiếp tục chung tay hiến máu cứu người và tổ chức Chương trình thường niên định kỳ. Việc hiến máu chỉ mất vài phút nhưng những giọt máu hồng cho đi với người bệnh là lại một chặng đường dài của sự sống. Chính vì vậy, EVN sẽ duy trì chương trình thường niên tốt đẹp này. Chúng tôi tâm niệm, trái tim người thợ điện sẽ luôn chia sẻ yêu thương để cho đi những giọt máu hồng”, vẫn theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn EVN.

Ngày 6.12.2022, EVN đã tổ chức “Tuần lễ hồng EVN” lần VIII nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2022) và hưởng ứng “Tháng tri ân Khách hàng”. Năm nay, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII diễn ra từ ngày 05-11.12.2022. Tất cả các điểm hiến máu trên toàn quốc của EVN đều đã sẵn sàng để cùng Viện Huyết học truyền máu trung ương và các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận những giọt máu nghĩa tình của cán bộ công nhân viên ngành Điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.