Trải nghiệm trồng cây độc đáo của các bạn nhỏ tại Vườn Quốc gia Núi Chúa

26/08/2022 14:00 GMT+7

Hang Rái, công viên đá Ninh Thuận… là những địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch, thế nhưng tại Vườn Quốc gia Núi Chúa vẫn còn nhiều điều lý thú khác mà không phải ai cũng biết.

Vườn Quốc gia Núi Chúa vốn được biết đến với những khung cảnh hùng vĩ của Hang Rái, vẻ đẹp dân dã của Suối Lồ Ồ hay địa điểm check-in mộc mạc tại cánh đồng điện gió Đầm Nại. Tuy nhiên, đây còn là một khu vực sinh cảnh có diện tích “khủng” lên đến hơn 106.600 ha, bao gồm cả rừng, biển, bán sa mạc - nơi có hệ sinh thái rừng khô hạn độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á. Vừa qua, tại đây đã diễn ra một hoạt động “khác lạ” mà có lẽ ít ai từng trải nghiệm, đó chính là tự tay làm nên những banh hạt giống và gieo những mầm xanh mới cho Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Các bạn học sinh được hướng dẫn tự tay làm banh hạt giống để gieo trồng tại Vườn Quốc gia Núi Chúa

Hành trình tìm về thiên nhiên, khám phá Vườn Quốc gia Núi Chúa của các bạn nhỏ trở nên thú vị hơn với các hoạt động tìm hiểu về các giống cây quý như gõ biển, cà diện, tam thụ hùng dòn; được hướng dẫn và tự tay tạo ra các banh hạt giống để tặng lại cho những cánh rừng rộng lớn nơi đây. Bên cạnh đó, việc trực tiếp xem quy trình đặt bẫy ảnh nhằm bắt lại những khoảnh khắc đặc biệt của động vật hoang dã cũng khiến các bạn nhỏ vô cùng hào hứng. Linh Đan - học sinh trường THCS Ngô Quyền thể hiện sự phấn khích sau khi tham gia chương trình: “Em rất sẵn sàng tham gia những hoạt động tương tự như việc làm banh hạt giống sáng nay. Em rất muốn chung tay trồng thêm nhiều cây xanh để trả lại mái ấm cho các loài động vật”.

Các bạn học sinh chăm chú theo dõi cách đặt bẫy ảnh - “hậu trường” của những bức ảnh chụp thú rừng

Vườn Quốc gia Núi Chúa là “nhà” của hơn 1.500 loài thực vật, trong đó có 54 loài được có tên trong sách đỏ, 765 loài động vật với 46 loài quý hiếm. Không những thế, đây còn là nơi được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2021. Ông Trần Văn Tiếp, giám đốc Vườn Quốc gia Núi Chúa chia sẻ: “Nhờ chương trình này, các em học sinh đã được truyền thông, giáo dục hiệu quả về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và phát triển hệ sinh thái rừng khô hạn - đặc biệt tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - một lõi của khu dự trữ sinh quyển”.

Đây là một hoạt động ý nghĩa được tổ chức bởi Vườn Quốc gia Núi Chúa với sự tài trợ của nhãn hàng OMO, nằm trong khuôn khổ chương trình “Trồng Mái Ấm Cho Muôn Loài”. Ngoài tạo cơ hội cho các em học sinh trường THCS Ngô Quyền (Ninh Hải, Ninh Thuận) có cơ hội trực tiếp “va chạm” cùng thiên nhiên, OMO còn trao tặng 20.000 banh hạt giống của các loài cây quý hiếm để góp phần phủ xanh rừng, làm giàu đẹp thêm mái nhà của hàng nghìn loài sinh vật.

20.000 banh hạt giống - sẽ trở thành 20.000 cây xanh - được OMO và Unilever Việt Nam trao tặng cho Vườn Quốc gia Núi Chúa

Chương trình thuộc hợp tác chiến lược “Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam” của OMO và Bộ Tài nguyên và Môi trường để trồng 1 triệu cây trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Trước đó, từ năm 2019 đến nay, OMO đã trồng được hơn 250.000 cây xanh trên 19 tỉnh thành và vườn quốc gia khắp cả nước.

Ngoài hoạt động tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, OMO còn thực hiện các dự án truyền thông trên diện rộng như phối hợp cùng TOMATO Children’s Home và Design for Change Vietnam tổ chức cuộc thi Dirt for Green Kids Challenge 2022 để tìm ra những sáng kiến thiết thực nhằm trồng thêm cây xanh, giáo dục cho các em thiếu nhi và kêu gọi cộng đồng chung tay Phủ xanh Việt Nam. Khi mỗi cá nhân bình luận ủng hộ cho cuộc thi và chương trình trên mạng xã hội, OMO sẽ trồng thêm một cây xanh tại Vườn Quốc Gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Hành trình “Trồng mái ấm cho muôn loài” sẽ còn tiếp diễn ở các Vườn Quốc gia tại khắp các tỉnh thành trên cả nước

Ông Bùi Cảnh Thái - đại diện nhãn hàng OMO, chủ nhiệm chương trình “Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam” chia sẻ: “Bên cạnh việc không ngừng phát triển sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, OMO còn liên tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa liên quan các vấn đề xã hội - môi trường. Bằng việc khởi xướng chương trình “Trồng mái ấm cho muôn loài”, OMO hy vọng có thể khơi dậy cảm hứng cho trẻ em và cộng đồng sẵn sàng cùng nhau lấm bẩn, bắt tay trồng thêm nhiều mầm cây, tạo ra mái ấm cho muôn loài động, thực vật và cả chính con người chúng ta”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.