Trà Vinh: Xin gạo từ thiện không được, gây sự, đánh công an

Bắc Bình
Bắc Bình
12/10/2021 16:06 GMT+7

Say rượu, hai anh em Tú và Bình đến khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh xin gạo từ thiện, sau đó gây rối và đánh công an trực chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 12.10, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP.Trà Vinh (Trà Vinh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thanh Bình (47 tuổi, anh ruột Tú, cùng ngụ P.6, TP.Trà Vinh) 1 năm 6 tháng tù cho tội chống người thi hành công vụ. Đây là 2 bị cáo đã đánh công an trực chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Hai bị cáo Tú và Bình tại tòa

BẮC BÌNH

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ ngày 5.8, Tú vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (P.6, TP.Trà Vinh) xin gạo từ thiện nhưng không được cho vì bản thân đang trong trạng thái say rượu. Lúc này, Tú vô cớ kiếm chuyện gây mất trật tự tại bệnh viện bất chấp sự can ngăn của người khác.

Cùng thời điểm trên, thiếu tá Cao Thành Đạt (Công an P.6, TP.Trà Vinh, đang phối hợp tổ công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong bệnh viện - PV) đến nhắc nhở Tú đeo khẩu trang đúng cách và yêu cầu rời khỏi khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, Tú không chấp hành mà còn cùng với Bình có lời lẽ thô tục, xúc phạm và đánh thiếu tá Đạt.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Trà Vinh, ngoài vụ đánh công an trong vụ án này, bị cáo Tú là người đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.