Trà Vinh: Chủ hụi chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng để... nuôi heo

Nam Long
Nam Long
20/05/2022 15:37 GMT+7

Chủ hụi ở Trà Vinh đã có hành vi gian dối chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của hàng trăm hụi viên để xây chuồng, nuôi heo…

Ngày 20.5, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tha (36 tuổi, ngụ ấp 4A, xã An Trường, H.Càng Long, Trà Vinh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng để nuôi heo, lãnh 12 năm tù

Bị cáo Lê Thị Tha tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, năm 2014, Tha đứng ra làm chủ hụi và mở các dây hụi có giá trị từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng (gồm hụi mùa và hụi tháng) để hưởng hoa hồng và huy động các hụi viên trên địa bàn xã An Trường (H.Càng Long); TP.Trà Vinh và H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) tham gia.

Từ năm 2014 - 2019, để có tiền nuôi heo và choàng cho một số hụi viên hốt xong không đóng hụi chết, Tha đã thực hiện hành vi gian dối kê khống các dây hụi để hốt và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền. Đến ngày 1.10.2020, Tha tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi, còn 71 dây hụi chưa kết thúc (được mở từ năm 2014 đến tháng 8.2020).

Trong 71 dây hụi này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ và chứng minh được 68 dây hụi Tha có hành vi gian dối để chiếm đoạt hơn 3,8 tỉ đồng của 132 bị hại. Cụ thể, Tha đã kê tên khống 374 phần rồi chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng, tự ý lấy tên hụi viên hốt 117 phần chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng và bán 2 phần hụi khống chiếm đoạt với số tiền 44,4 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Tha sử dụng 600 triệu đồng để choàng hụi cho một số hụi viên ở các dây hụi đã kết thúc trước đó; sử dụng xây chuồng heo, mua con giống heo và thức ăn chăn nuôi dẫn đến thua lỗ 600 triệu đồng; đóng lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ vào hành vi, tính chất của vụ án, HĐXX của TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tha mức án như trên, đồng thời buộc Tha phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.