Trà Vinh: Bắt bị can hiếp dâm sử dụng tên giả trốn lệnh truy nã 10 năm

Bắc Bình
Bắc Bình
10/09/2021 12:54 GMT+7

10 năm trước, trong lúc say rượu, Nguyễn Văn Huệ (ngụ Trà Vinh) hiếp dâm bé gái ở quê nhà rồi đến tỉnh Bình Phước lẩn trốn.

Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long (Trà Vinh) cho biết vừa truy bắt được bị can Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi, nhà ở H.Càng Long, Trà Vinh) tại xã ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, H.Bù Đốp, Bình Phước; áp giải về Trà Vinh. Huệ bị Cơ quan CSĐT Công an H.Càng Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hiếp dâm vào năm 2011.
Theo hồ sơ của Công an H.Càng Long, ngày 16.3.2010, sau khi uống rượu, Huệ đã hiếp dâm một bé gái ở xã Phương Thạnh, H.Càng Long và bị khởi tố bị can ngày 16.5.2011. Tuy nhiên, sau đó Huệ bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Huệ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Càng Long phát hiện bị can Huệ đang lẩn trốn tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, H.Bù Đốp, Bình Phước nên phối hợp công an địa phương truy bắt vào ngày 9.9 và áp giải về Công an H.Càng Long ngay trong đêm.
Bước đầu Huệ khai nhận, trong thời gian lẩn trốn sinh sống bằng nghề làm thuê, để không bị cơ quan chức năng phát hiện mình là kẻ hiếp dâm đang bị Công an Trà Vinh truy nã, Huệ lấy tên giả là Mười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.