Trà Vinh: Bắt băng nhóm dùng súng quân dụng và hung khí giải quyết mâu thuẫn

Nam Long
Nam Long
27/03/2022 12:20 GMT+7

Hai nhóm thanh niên ở Trà Vinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng súng quân dụng và hung khí nguy hiểm khiến nhiều người bị thương.

Ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Thạch Huỳnh (27 tuổi), Lý Văn Tâm (20 tuổi), Thạch Dương (22 tuổi, cùng ngụ TT.Long Thành, H.Duyên Hải, Trà Vinh) và Phạm Thanh Tiền (32 tuổi, ngụ ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, H.Duyên Hải) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 bị can Tiền, Huỳnh, Tâm, Dương tại cơ quan công an

XUÂN PHÚC

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thái Hòa (49 tuổi, ngụ P.2, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Thái Hòa

XUÂN PHÚC

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, chiều 24.2, Tiền nhận được nhiều cuộc gọi của Hòa hẹn đến cầu Long Toàn (thuộc khóm Phước Trị, P.1, TX.Duyên Hải) để giải quyết. Tiền đồng ý rồi gọi cho bạn bè tập hợp nhóm người và chuẩn bị hung khí đi gặp Hòa.

Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, Tiền tập hợp được 11 người, trong đó có Huỳnh, Tâm, Dương, đi đến đầu đường thuộc khóm Phước Trị, P.1, TX.Duyên Hải để lấy hung khí chờ Hòa đến.

Khám xét nhà của Hòa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan

XUÂN PHÚC

Một lúc sau, nhóm của Hòa đến gồm 20 người đi bằng xe máy và cầm súng tiến thẳng vào nhóm của Tiền. Sau đó, Hòa dùng súng K59 (lắp đạn thật) nổ một phát súng thị uy rồi đi ra đường QL53 dùng súng khống chế nhóm đối tượng của Tiền. Lúc này, Trần Thanh Giang (37 tuổi, ngụ Bạc Liêu, là bạn của Tiền) đi chung nhóm tiếp cận Hòa nên bị Hòa chĩa súng vào đầu. Giang gạt tay và dùng cục gạch đập vào đầu của Hòa làm Hòa ngã xuống đường.

Tiếp đó, nhóm của Hòa dùng gạch, chai bia và gậy 3 khúc tấn công nhóm của Tiền. Nhóm của Tiền dùng dao, gạch tấn công và rượt đuổi nhóm của Hòa chạy ngược lại hướng cầu Long Toàn. Riêng Hòa bị Giang đánh té và tiếp đó bị Tiền, Nghĩa, Dương, Tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người. Tiền giật lấy súng thì súng nổ làm trúng chân của Tiền, sau đó Tiền lấy được súng và cả nhóm bỏ về và đến giao nộp cho cơ quan công an.

Sau khi sự việc xảy ra, Hòa bỏ trốn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 26.3, lực lượng an ninh điều tra phối hợp cảnh sát hình sự và các lực lượng có liên quan bắt giữ được Hòa tại P.Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá, Kiên Giang. Sau đó, di lý về Trà Vinh để tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định.

Quá trình khám xét nhà của Nguyễn Thái Hòa, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền. Hòa từng có tiền án về trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và giết người.

Hiện vụ việc, Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.