'Trả lại màu xanh cho làng Triều Khúc' giành giải nhất về kiến trúc xanh

29/11/2014 20:15 GMT+7

(TNO) Hôm nay 29.11, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức trao giải và triển lãm Kiến trúc xanh 2014 cho các tác phẩm đạt giải dành cho sinh viên và kiến trúc sư trẻ.

>> Kiến trúc xanh
>> Trao giải Kiến trúc xanh Việt Nam
>> Tuyển chọn công trình kiến trúc xanh
>> Kiến trúc xanh

Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Doãn Đức, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, đây là giải thưởng khuyến khích cho sinh viên và các kiến trúc sư tích cực sáng tạo ra những công trình xanh được phát động từ tháng 4 năm nay.

Sau 7 hơn tháng có 109 bài thi được chấm điểm theo các tiêu chí địa điểm bền vững, sử dụng tài nguyên năng lượng hiệu quả, không gian trong nhà..., ban tổ chức đã chọn ra được 11 giải thưởng hạng mục giải dành cho sinh viên, 5 giải thưởng trong hạng mục dành cho kiến trúc sư.

Tại hạng mục giải cho sinh viên, mỗi giải thưởng được tặng 1 máy tính trị giá 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, giải nhất được tặng suất học bổng trị giá 50 triệu đồng; giải nhì 30 triệu đồng; giải ba 20 triệu đồng; 8 giải khuyến khích 10 triệu đồng.

Đồ án Trả lại màu xanh cho làng Triều Khúc (Hà Nội - NV) giành được giải nhất là của nhóm sinh viên Trần Đình Luân, Trương Văn Thịnh, Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ trường ĐH Phương Đông. Giải nhì là đồ án Hồi sinh đất và tạo không gian ở cho công nhân từ Moong mỏ than Hà Tu của 2 sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà và Hồ Viết Tú đến từ trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Giải ba là đồ án Không gian và mô hình chợ Tân An ở Cần Thơ của các sinh viên Lê Vũ Thành Tín, Lê Gia Bảo, Trần Nguyễn Lan Phương, Mai Phước Mi Đol đến từ ĐH Kiến trúc TP.HCM. 8 giải khuyến khích khác thuộc về sinh viên các trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Phương Đông, ĐH Xây dựng, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Tại hạng mục giải thưởng dành cho các kiến trúc sư, giải nhất là chuyến du lịch nước ngoài trị giá 100 triệu đồng; giải nhì trị giá 60 triệu đồng; giải ba trị giá 30 triệu đồng. Công trình giành được giải nhất là Nhà hiệu bộ trường ĐH FPT ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội của KTS Võ Trọng Nghĩa và các cộng sự. Giải nhì thuộc về công trình Nhà cộng đồng xã Cẩm Thanh của nhóm KTS Phạm Đức Trung, Nguyễn Thị Minh Thúy, Lê Đình Hùng, Lê Danh Quân, Ngô Đức. Đồng giải nhì còn có công trình Tái tạo nguồn nước khu vực sông Kim Ngưu của KTS Đào Lê Hồng Mỹ. Giải ba thuộc về công trình Sân chơi trẻ em của nhóm KTS Phạm Đức Trung, Nguyễn Thị Minh Thủy, Lê Đình Hùng, Nguyễn An Trung, Trần Hồng Nam...

Tổng trị giá các giải thưởng lần này lên đến hơn 600 triệu đồng.

 kien-truc-xanh
Đồ án giành giải nhất hạng mục dành cho sinh viên
kien-truc-xanh
Đồ án Hồi sinh đất và tạo không gian ở cho công nhân từ Moong mỏ than Hà Tu giành giải nhì hạng mục dành cho sinh viên
kien-truc-xanh
Đồ án Không gian mới và mô hình chợ Tân An ở Cần Thơ đạt giải ba hạng mục cho sinh viên
kien-truc-xanh

kien-truc-xanh
Công trình Nhà hiệu bộ Đại học FPT của KTS Võ Trọng Nghĩa và cộng sự giành giải nhất hạng mục dành cho kiến trúc sư 
kien-truc-xanh
Công trình Tái tạo nguồn nước khu vực sông Kim Ngưu giải nhì hạng mục giành cho kiến trúc sư

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.