Trả hồ sơ vụ mẹ ruột, cha dượng 'ép bé trai 3 tuổi dùng chất nghi ma túy'

Ngân Nga
Ngân Nga
06/11/2023 17:12 GMT+7

Theo TAND H.Hóc Môn (TP.HCM), việc Viện kiểm sát chỉ truy tố mẹ ruột và cha dượng "ép bé trai 3 tuổi dùng chất nghi ma túy" ở 2 tội danh là có dấu hiệu bỏ lọt thêm 2 tội danh khác.

Ngày 6.11, TAND H.Hóc Môn, TP.HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ mẹ ruột và cha dượng là Lê Văn Bậm (44 tuổi, người tình của mẹ bé trai 3 tuổi) về tội "hành hạ người khác" và "tàng trữ trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ ruột của bé trai) về tội "hành hạ người khác".

Trả hồ sơ vụ ‘ép cháu bé dùng chất nghi ma túy’ vì dấu hiệu bỏ lọt tội

Theo tòa, cần xem xét ngoài hành vi mà Viện kiểm sát truy tố còn có hành vi khác mà các bị cáo thực hiện. Giữa tháng 4.2022, Bậm cùng với Nguyên và một người khác sử dụng ma túy.

Đồng thời, cháu T. được bị cáo Bậm và Nguyên cho sử dụng ma túy. Trong đó, Bậm đưa dụng cụ sử dụng ma túy cho cháu T., còn bị cáo Nguyên kích động con sử dụng ma túy. Việc này có dấu hiệu của tội lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy.

Cạnh đó, cáo trạng không xem xét Bậm tổ chức sử dụng ma túy là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Trả hồ sơ mẹ ruột, cha dượng 'ép bé trai 3 tuổi dùng chất nghi ma túy'  - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại tòa

NGÂN NGA

Tại tòa, Bậm và Nguyên khai do cháu T. hay khóc và không chịu ngủ, nên Bậm hành hạ cháu T. để hù dọa. Khi sử dụng ma túy còn lại một ít, Bậm cho cháu bé hút, lúc này Nguyên mới quay clip lại. Các bị cáo tỏ ra hối hận về việc làm của mình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thảo Nguyên kết hôn với anh T.M.T và có 2 con chung là bé T.N.A.N (5 tuổi) và T.N.A.T (3 tuổi).

Tháng 10.2021, anh T.M.T bị công an đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, Nguyên chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm và 2 con tại H.Hóc Môn, TP.HCM. Bậm nhiều lần hành hạ cháu T., nhưng Nguyên không can ngăn mà còn dùng điện thoại di động quay lại.

Cụ thể, ngày 10.4.2022, Bậm bắt cháu T. cầm 2 tay giữ chai nước suối không được bỏ xuống. Giữ được một lúc, cháu T. mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt. Ngoài ra, Bậm còn cầm dương vật của cháu T. dọa cắt làm cháu khóc lớn.

Nửa tháng sau, Bậm dùng băng keo trói tay và chân cháu T., để cháu nằm dưới sàn nhà trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, Bậm cầm dương vật của cháu T. dùng tua vít, búa, kéo bằng kim loại vừa hăm dọa vừa nhấp nhấp vào dương vật, làm cháu T. run sợ la lên.

Toàn bộ quá trình diễn ra, Nguyên có mặt trong phòng, thấy và dùng điện thoại quay lại cảnh Bậm hành hạ con mình. Sau đó, Nguyên lên Facebook gửi các đoạn clip trên cho người bạn để đùa vui, giải trí.

Đến tháng 3.2023, anh T.M.T cai nghiện xong trở về địa phương, phát hiện các clip ghi nhận hình ảnh, giọng nói, Bậm hành hạ cháu T.

Ngoài các đoạn clip trên, anh T.M.T còn phát hiện 4 đoạn clip Nguyên quay lại cảnh Bậm cho cháu T. sử dụng chất nghi là ma túy. 

Sau đó, anh T.M.T đến công an trình báo sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.