Trả hồ sơ vụ án đường dây mua bán thận lớn nhất từ trước đến nay

Phan Thương
Phan Thương
06/05/2022 14:01 GMT+7

Bị cáo đầu vụ tìm được 100 người bán thận, đưa 37 người sang Campuchia . Trong số đó, với 20 người được ghép thận thành công, Huyền thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng.

Xét xử đường dây mua bán thận lớn nhất bị triệt phá

Ngày 6.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án “mua bán bộ phận cơ thể người” theo Điều 154 bộ luật Tố tụng hình sự, khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân. Đây là đường dây mua bán thận lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.

Các bị cáo tại phiên tòa hôm qua (5.5)

NGA ĐOÀN

Là người có vai trò cầm đầu, Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, quê Đồng Nai) đã chết trong quá trình điều tra bổ sung do bị suy thận, nên được đình chỉ điều tra.

Lý do trả hồ sơ, trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết, do một nghi can liên quan đến đường dây vừa bị bắt theo lệnh truy nã, nên đề nghị HĐXX cho rút hồ sơ để nhập vào xử lý trong cùng vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM.

Vụ án này từng được TAND TP.HCM đưa ra xét xử hồi tháng 1.2021, nhưng tòa cũng trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hơn khoản tiền các bị cáo thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, năm 2009, Huyền sang Trung Quốc ghép thận nên quen Đào Thành Nhân, sống tại Campuchia. Cuối năm 2016, Huyền qua Campuchia gặp lại Nhân và được người này giới thiệu với bác sĩ tên Trần (người Singapore) làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Ông này nói Huyền về Việt Nam tìm người bán thận đưa sang ghép cho người có nhu cầu với giá 15.000 - 17.000 USD (khoảng 350 - 400 triệu đồng ở thời điểm đó). Trần hướng dẫn cho Huyền cách tuyển chọn người và phương pháp làm các xét nghiệm, kiểm tra đối chiếu chéo.

Khi về nước, Huyền phối hợp Đào Đức Hai Việt (27 tuổi, Huyền quen khi sang Campuchia bán thận - NV) lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thận. Mỗi ca thận được ghép thành công, Việt được trả công 15 - 25 triệu đồng.

Việt móc nối với các bị cáo khác giới thiệu người bán thận. Những người này sau đó tiếp tục tìm "khách" cho đường dây của Huyền.

Móc nối 20 ca ghép thận thành công

Thông qua nhóm Facebook Hội hiến thận, nhóm này đã đưa những người bán thận đến các bệnh viện (BV) như: BV Chợ Rẫy, BV Thống Nhất, BV Trí Đức, BV 115, Phòng khám Thuận Kiều, Hòa Hảo, BV Trung ương Quân đội 108 Hà Nội làm các xét nghiệm, rồi gửi kết quả cho bác sĩ Trần.

Nếu các chỉ số xét nghiệm giữa người ghép thận và người bán thận phù hợp nhau, Huyền sẽ đưa họ sang Campuchia. Sau phẫu thuật, người bán thận sẽ nghỉ dưỡng sức tại bệnh viện 12 ngày, rồi về nước và được trả 200 - 210 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy, những người bán thận cho Huyền để lại thương tật từ 45% đến 69% sức khỏe.

Các bị cáo tại phiên tòa trước đây

PHAN THƯƠNG

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2017 đến tháng 1.2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia. Trong số đó, với 20 người được ghép thận thành công, Huyền thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng. Việt giới thiệu cho Huyền 8 người bán thận, thu lợi 150 triệu đồng.

Đối với bác sĩ Trần và một số người liên quan khác, cơ quan chức năng Việt Nam đề nghị Bộ Tư pháp Campuchia hỗ trợ xác minh nhưng chưa có kết quả.

Tại tòa, Việt và các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, cho rằng không biết mình bị lôi kéo, giúp sức trong đường dây của Huyền. Các bị cáo nói mình cũng là nạn nhân của vụ án, vì muốn bán thận cho người có nhu cầu, nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.