Trà của Hoa hồng trên ngực trái: 'Người ta ném đá, mắng chửi tôi thậm tệ'

21/09/2019 14:44 GMT+7

Vào vai Trà - tiểu tam, 'con giáp thứ 13' phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong phim Hoa hồng trên ngực trái , diễn viên Lương Thanh cho biết cô bị chửi mắng rất thậm tệ.

Người xem phim truyền hình đang hồi hộp theo dõi những diễn biến tiếp theo trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Lương Thanh, diễn viên trẻ 23 tuổi, người từng tham gia Những cô gái trong thành phố, Cả một đời ân oán lần này vào vai Trà, người cố tình có tình cảm với Thái để cướp chồng Khuê.

“Tôi bị ghét, bị chửi nhiều hơn”

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, Lương Thanh cho hay cô bị chửi rất mắng nhiều. Nhiều khán giả không chỉ chửi Trà trong phim, mà còn chửi Thanh ở ngoài đời.
“Ban đầu tôi không vui khi nhận được những lời bình luận chửi mắng mình rất thậm tệ, không chỉ chửi nhân vật mà còn chửi cả tôi ngoài đời. Nhưng về sau tôi không quan tâm đến những bình luận đó nữa vì mọi người chửi mắng nhiều thì chứng tỏ là tôi đã làm tốt được vai diễn của mình rồi, có thể diễn tả được hết sự hỗn láo, xảo trá khiến khán giả phải khó chịu, phẫn nộ. Và có lẽ mọi người chắc cũng vì quá yêu phim Hoa hồng trên ngực trái nên mới yêu - ghét nhân vật như vậy”, Lương Thanh nói.

Cuộc sống nữ diễn viên có nhiều thay đổi sau khi phim lên sóng

Ảnh nhân vật cung cấp

Nữ diễn viên cho hay, cuộc sống của mình sau khi Hoa hồng trên ngực trái lên sóng có nhiều thay đổi, cô được nhiều khán giả biết đến hơn, nhưng cũng có thêm nhiều người ghét hơn đồng nghĩa với việc "gạch đá" và những tin nhắn, bình luận chửi bới cũng nhiều hơn. “Thậm chí trên cộng đồng mạng hiện tại còn chụp những góc xấu nhất của tôi trên phim, chèn những câu nói hỗn láo trong phim của Trà để bình luận, chê bai. Tuy nhiên tôi cũng không quá để tâm vào những việc đó, yêu ai, ghét ai là quyền của khán giả, miễn sao bản thân mình không phải là người như thế là được”.
Lên tiếng trước những lời chê của khán giả về giọng nói của Trà trong phim khó nghe, không truyền cảm, nữ diễn viên trẻ cho hay, cô thừa nhận đó là khuyết điểm và rất muốn sẽ cải thiện được trong thời gian tới. Cô bày tỏ: “Tôi không sợ bị chê mà còn rất mong được chê để mình biết là khán giả mong muốn, kỳ vọng gì ở mình để từ đó mình sẽ tiếp tục hoàn thiện để bản thân tốt hơn. Mọi người còn chê, còn góp ý tức là còn yêu thương và quan tâm đến mình”.

Người thứ 3 đáng ghét, cũng đáng thương

Để lột tả được sự “xảo trá” nhất của nhân vật Trà, tiểu tam cướp chồng còn trâng tráo trong Hoa hồng trên ngực trái, diễn viên Lương Thanh cho hay cô đã xem rất nhiều phim Việt Nam và nước ngoài, tham khảo nét diễn từ các vai tiểu tam của những bộ phim đó, từ đó chắt lọc những gì là đặc trưng và sáng tạo cho vai của mình. “Cảnh quay khó khăn nhất của tôi trong phim là phải gần gũi, thân mật với 2 bạn diễn nam trong cùng một bối cảnh”, Lương Thanh nói.

Theo Thanh, vẻ đẹp bên ngoài là lợi thế của các diễn viên trẻ

Ảnh nhân vật cung cấp

Theo nữ diễn viên, cá nhân cô cho rằng người thứ ba thì luôn đáng ghét vì họ khiến cho các gia đình tan vỡ và kéo theo sự đau khổ cho rất nhiều người. Tuy nhiên có một số người mang tiếng là người thứ 3 nhưng họ cũng chỉ là nạn nhân của người đàn ông không chung thủy, họ không biết người đàn ông đã có gia đình nên mới chấp nhận mối quan hệ với người đó. “Tôi nghĩ trong trường hợp này, người thứ ba cũng đáng thương, mọi người nên cho họ cơ hội để rút lui thay vì chửi bới hay có những hành động xúc phạm họ”, nữ diễn viên Hoa hồng trên ngực trái chia sẻ.

Nghề chọn người

Lương Thanh (tên đầy đủ là Lương Huyền Thanh), 23 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất, Trường ĐH sân khấu điện ảnh Hà Nội, hiện hoạt động nghệ thuật tự do. Cô từng tham gia vòng sơ khảo miền Bắc cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt 2018.
Lương Thanh cho hay đầu tiên cô dự định thi vào khoa mỹ thuật, nhưng được bạn bè động viên nên đã đánh liều thi diễn xuất, không ngờ đó là cơ duyên để cô gắn bó với nghề diễn, càng làm càng thấy yêu nghề hơn.

Lương Thanh cho biết sẽ nỗ lực nhiều hơn

Ảnh nhân vật cung cấp

Trẻ trung, gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn, chiều cao 1,71 m, theo Lương Thanh đó là những lợi thế khi cô trở thành diễn viên. Song, nếu muốn trở thành diễn viên thì đẹp thôi chưa đủ.
Người thủ vai Trà trong Hoa hồng trên ngực trái bộc bạch: “Với tôi người diễn viên phải có năng lực và tình yêu nghề thì mới có thể phát triển và theo đuổi nghề diễn được. Các bạn trẻ hiện nay có ngoại hình, có sức trẻ, sự năng động…nếu muốn theo đuổi nghề diễn thì cần phải học tập để có được kỹ năng diễn xuất nữa. Nếu không có điều kiện học tại các trường chính quy thì có thể học hỏi ở những lớp kỹ năng diễn xuất hoặc tự học tập ở mọi nơi để hoàn thiện hơn. Phải có kiến thức thì các bạn mới làm nghề một cách chân chính và bền vững. Bởi để được xuất hiện trên hình vài phút, bạn phải nỗ lực rất nhiều chứ không hề dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.