TP.Thủ Đức: Tập huấn kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/06/2023 17:49 GMT+7

UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở của 3 phường An Phú, An Khánh và Thảo Điền, nhằm giúp hòa giải viên nắm vững kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong hòa giải.

Ngày 20.6, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở của Cụm 1, gồm 3 phường An Phú, An Khánh và Thảo Điền. Hội nghị tổ chức tại trụ sở UBND P.An Khánh.

TP.Thủ Đức: Tập huấn kỹ năng cho hòa giải viêở cơ sở - Ảnh 1.

Trao đổi tại hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải

NGỌC LÊ

Đến dự hội nghị có bà Trần Việt Thái (Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM), ông Văn Ngọc Tiến (Phó chủ tịch UBND P.An Khánh), các hòa giải viên của TAND TP.Thủ Đức, 58 hòa giải viên ở cơ sở của 3 phường nói trên.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ trong hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. Đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp hòa giải viên nắm chắc hơn các kỹ năng để vận dụng giải quyết các vấn đề cụ thể phù hợp với từng địa bàn, với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Sở Tư pháp TP.HCM phổ biến các nội dung cơ bản của luật Hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải giúp hòa giải viên nắm vững hơn kiến thức, kỹ năng hòa giải nhằm vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong quá trình hòa giải. Nhằm góp phần hạn chế những mâu thuẫn, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm ổn định trật tự, an toàn xã hội và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo UBND P.An Khánh, trên địa bàn phường có 5 tổ hòa giải ở 7 khu phố, có 26 hòa giải viên. Năm 2022 đã thụ lý 2 vụ việc hòa giải và đã hòa giải thành công. UBND P.An Khánh cũng đề nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.