TP.Thủ Đức: Tặng vé xe buýt miễn phí cho người diện ưu tiên

Xuân Khánh
Xuân Khánh
18/09/2022 16:15 GMT+7

67 người dân tại P.Linh Tây, P.Linh Chiểu và P.Bình Thọ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thuộc diện ưu tiên đã được tặng vé xe buýt miễn phí.

Ngày 18.9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM phối hợp P.Linh Tây, P.Linh Chiểu và P.Bình Thọ tổ chức buổi tuyên truyền về giao thông công cộng và tặng vé xe buýt miễn phí cho những người diện ưu tiên trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Tăng cường khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Ông Lê Ân, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, buổi tuyên truyền phổ biến về các thông tin hệ thống xe buýt, hướng dẫn người dân cách đi xe buýt, những tiện ích khi đi xe buýt cùng các kỹ năng phòng tránh tội phạm khi đi xe buýt. Thông qua buổi tuyên truyền, ông Ân mong muốn người dân có nhận thức cao hơn trong việc sử dụng giao thông công cộng, góp phần giúp TP.HCM giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM tặng vé xe buýt miễn phí cho người diện ưu tiên

Xuân Khánh

Theo ông, những người diện ưu tiên được phát thẻ xe buýt miễn phí là người trên 70 tuổi, người khuyết tật, thương bệnh binh để khuyến khích người dân sử dụng xe buýt.

Sử dụng xe buýt từ 6 năm trở lại đây, ông Võ Văn Hùng (78 tuổi, ngụ P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức) chia sẻ, cầm thẻ xe buýt miễn phí trên tay, ông rất chờ mong để sử dụng thẻ này vì bản thân di chuyển bằng xe buýt khá nhiều. “Sử dụng lại xe buýt sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh thì thấy chất lượng được cải thiện, nhiều cái mới như ứng dụng trên điện thoại nhưng lớn tuổi, tôi cũng đang tìm hiểu cách sử dụng”, ông Hùng nói.

Cùng được nhận thẻ xe buýt miễn phí, bà Nguyễn Thị Lài (71 tuổi, ngụ P.Bình Thọ) cho hay, trước đây sử dụng xe máy đi lại nhưng nay lớn tuổi, nhờ con cái cũng bất tiện nên bà chọn xe buýt cho thuận tiện và an toàn cho người già.

Nên thay đổi quan niệm về sử dụng phương tiện giao thông

PGS-TS Vũ Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vận tải Đại học Việt Đức đánh giá, hiện nay người dân vẫn ngại sử dụng phương tiện công cộng. Để người dân chuyển sang dùng phương tiện công cộng như xe buýt, thì phải khuyến khích, truyền thông nhiều lợi ích khi sử dụng giao thông công cộng như: tiết kiệm tiền bạc, tốt cho sức khỏe, độ an toàn cao...

PGS-TS Vũ Anh Tuấn cho rằng cần thay đổi quan niệm về sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Xuân Khánh

Theo ông Tuấn, việc di chuyển từ nhà, cơ quan… đến trạm xe buýt cũng giúp người rèn luyện sức khỏe thường xuyên, di chuyển bằng xe buýt giúp người dân ít chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, ngập lụt hay ô nhiễm môi trường, người dùng có thể tận dụng thời gian di chuyển trên xe buýt để nghỉ ngơi. Đặc biệt, sử dụng phương tiện công cộng giúp giảm phát thải khí CO2 ra môi trường.

Cũng theo PGS-TS Vũ Anh Tuấn, một "siêu" đô thị như TP.HCM phải lấy giao thông công cộng làm chủ đạo, muốn như vậy cần có chính sách đột phá cho giao thông công cộng, đặc biệt là về vốn, nhằm tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, cụ thể là đường sắt, tuyến xe buýt nhanh, các trạm trung chuyển. Đầu tư về công nghệ thông minh, thu vé thông minh, trung tâm tâm điều khiển để mở rộng mạng lưới, hoạt động ổn định và chính xác.

"Ưu tiên những phương tiện xanh, sạch, văn mình thì đi bộ và xe đạp là 2 phương án đặt lên hàng đầu vì đây là cánh tay nối dài của giao thông công cộng, rồi cuối cùng mới đến xe máy, ô tô", PGS-TS Tuấn nhìn nhận.

PGS-TS Vũ Anh Tuấn cho rằng, cần thay đổi quan niệm từ bây giờ, tạo thói quen di chuyển bằng xe buýt, không nên chờ đến khi cơ sở hạ tầng đầy đủ, lúc đó, quan niệm đã ăn sâu rất khó để thay đổi. Đồng thời, cần không ngừng nâng cao chất lượng hệ thống giao thông công cộng để thu hút người dân sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.