TP.Thủ Đức có nhiều đại biểu HĐND hơn 5 huyện ngoại thành còn lại

23/02/2021 18:34 GMT+7

Trong nhiệm kỳ mới, HĐND TP.Thủ Đức (TP.HCM) dự kiến sẽ có 40 đại biểu trong khi 5 huyện ngoại thành có 30 - 35 đại biểu; riêng 16 quận không tổ chức HĐND.

Chiều 23.2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp lần thứ 2, báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ nhất và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM không tổ chức bầu cử HĐND quận, phường; riêng TP.Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu HĐND TP.Thủ Đức.

Chủ tịch 41 tuổi của UBND thành phố Thủ Đức là ai?

Về số lượng đại biểu Quốc hội, TP.HCM giới thiệu 45 người vào danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; T.Ư sẽ giới thiệu thêm 15 đại biểu nữa để bầu ra 30 đại biểu; trong đó số lượng tái cử phải đảm bảo 11 người.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, thông tin về số lượng đại biểu Quốc hội khóa tới.

Ảnh: Nguyên Vũ

Về công tác bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng tiểu ban Hành chính - Tổng hợp, cho biết tại hội nghị hiệp thương lần 1, thành phố đã thống nhất giới thiệu 160 người để bầu ra 95 đại biểu. Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương mới được sửa đổi, số lượng đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 ít hơn 10 người so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thành phố Thủ Đức: Diện tích, dân số và những điều cần biết

Đối với TP.Thủ Đức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chấp thuận cho phép giới thiệu 66 ứng viên để bầu ra 40 đại biểu HĐND TP.Thủ Đức. Đối với HĐND 4 huyện ngoại thành gồm: Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Hóc Môn sẽ có 35 đại biểu; riêng HĐND H.Cần Giờ có 30 đại biểu.
Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, cho biết có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, việc sắp xếp các đơn vị không được chênh lệnh quá nhiều về số dân. Cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1: TP.Thủ Đức; Đơn vị bầu cử số 2 gồm Q.1, Q.3 và Q.Bình Thạnh; Đơn vị bầu cử 3, gồm Q.5, Q.8 và Q.11; Đơn vị bầu cử 4, gồm Q.10 và Q.12; Đơn vị bầu cử 5, gồm Q.Tân Bình và Q.Tân Phú; Đơn vị bầu cử 6, gồm Q.Bình Tân; Đơn vị bầu cử 7, gồm Q.Phú Nhuận và Q.Gò Vấp; Đơn vị bầu cử 8, gồm Q.6 và H.Bình Chánh; Đơn vị bầu cử 9, gồm Q.4, Q.7 và H.Nhà Bè, H.Cần Giờ; Đơn vị bầu cử 10, gồm H.Hóc Môn và H.Củ Chi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.