TP.Huế: Khởi tố, bắt tạm giam 2 'cát tặc' chém người dân trọng thương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
29/03/2019 22:15 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm trong vụ 'cát tặc' tấn công, chém trọng thương người dân tại TP.Huế

Chiều 29.3, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã thông báo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Trọng Trị (36 tuổi) và Hoàng Trọng Đại (44 tuổi, cùng trú tại P.Thủy Biều, TP.Huế) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".
Hai bị can Trí và Đại là người làm thuê cho chủ thuyền là vợ chồng ông Trương Văn Vinh và bà Lê Thị Tuyết (trú tại P.Hương Hồ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) khai thác cát trái phép trên sông Hương, đoạn gần bờ thuộc P.Thủy Biều, TP.Huế.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm (54 tuổi, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, P.Thủy Biều) cùng một số người dân ra bờ sông Hương ở thôn Tung Thượng, P.Thủy Biều để đẩy đuổi tàu khai thác cát trái phép thì bị Trị và Đại dùng hung khí tấn công. Ông Niệm bị chém vào đầu, gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Huế vào cuộc điều tra, làm rõ. Đại tá Hoàng Long, Trưởng công an TP.Huế cho biết ông Niệm bị thương tích tỷ lệ 17%. “Hiện đơn vị đã tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép, thu giữ hung khí gây án và đang tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan”, đại tá Long khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.