TP.HCM xem xét kiến nghị đưa tài khoản Vo Quoc vào 'danh sách đen'

04/10/2023 18:53 GMT+7

Việc xem xét kiến nghị đưa tài khoản Facebook Vo Quoc vào 'danh sách đen' nhằm tăng mức răn đe đối với những tài khoản vi phạm, phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Chiều 4.10, Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết cơ quan này đang xem xét kiến nghị Bộ TT-TT đưa tài khoản Facebook Vo Quoc (có tích xanh, chủ tài khoản là đầu bếp Võ Quốc) vào "danh sách đen". Đồng thời, khuyến nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan, đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp cân nhắc hợp tác với chủ tài khoản này.

TP.HCM xem xét kiến nghị đưa tài khoản Vo Quoc vào 'danh sách đen'

Động thái này của Sở TT-TT TP.HCM nhằm tăng mức răn đe đối với những phát ngôn lệch chuẩn, ứng xử kém văn hóa trên mạng xã hội đối với những tài khoản có sức ảnh hưởng như tài khoản Facebook Vo Quoc.

Hiện Sở TT-TT TP.HCM đang chuẩn bị hệ thống hóa các hành vi vi phạm và danh sách các tài khoản mạng xã hội cần đưa vào "danh sách đen" chung của cả nước do Bộ TT-TT chỉ đạo.

TP.HCM xem xét kiến nghị đưa tài khoản Vo Quoc vào 'danh sách đen' - Ảnh 1.

Tài khoản Vo Quoc đăng bài viết xin lỗi trên Facebook cá nhân

SỸ ĐÔNG

Vụ việc đầu bếp Võ Quốc phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm báo chí trên mạng xã hội diễn ra tối 21.9. Đến ngày 2.10, Sở TT-TT phối hợp cơ quan chức năng làm việc với đầu bếp Võ Quốc để xác định mức độ, tính chất vi phạm. Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với đầu bếp này được đưa ra sau buổi làm việc. Ông Võ Đình Quốc cũng cam kết không tái phạm và đăng tải xin lỗi công khai trên tài khoản Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, trong bài xin lỗi đăng trên mạng xã hội, đầu bếp Võ Quốc trình bày bản thân không phải là người soạn thảo, đăng tải nội dung xúc phạm, đồng thời giải thích mình không phải là người duy nhất sử dụng tài khoản Facebook Vo Quoc.

Nghệ sĩ trong danh sách đen, danh sách trắng trên mạng xã hội là gì?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT hồi tháng 5.2023, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông tin cơ quan quản lý sẽ sử dụng biện pháp "mềm", quy định "mềm" bằng việc hạn chế hình ảnh, sự xuất hiện của các nghệ sĩ vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng như các sự kiện, hoạt động biểu diễn.

Bên cạnh đó, dự thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, KOLs (người có tầm ảnh hưởng) có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục đã được Bộ VH-TT-DL gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành liên quan và đang hoàn thiện. Quy định này dự kiến ban hành trong tháng 10.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.