TP.HCM xây dựng thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ

27/03/2016 20:37 GMT+7

Chiều 27.3, Thành đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức lễ phát động 'Chương trình thanh niên khởi nghiệp, xây dựng TP.HCM, thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ'.

Chiều 27.3, Thành đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức lễ phát động 'Chương trình thanh niên khởi nghiệp, xây dựng TP.HCM, thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ'. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tham quan các mô hình khởi nghiệp của bạn trẻ tại chương trình - Ảnh: Lê ThanhBí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tham quan các mô hình khởi nghiệp của bạn trẻ tại chương trình - Ảnh: Lê Thanh
Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và hơn 1.000 bạn trẻ…
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: “Việc tổ chức chương trình này như sự khẳng định của tổ chức Đoàn-Hội đối với việc hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên, thể hiện rõ nét vai trò là người đồng hành thân thiết của thanh niên thành phố”.
“Chúng tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy phát huy hơn nữa truyền thống năng động, sáng tạo; dám nghĩ, biết làm và biến khát vọng khởi nghiệp của mỗi bạn trẻ để trở thành những doanh nhân tài năng, thành công”, anh Cường nhắn nhủ.
Chia sẻ với các bạn trẻ tại chương trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Nguyễn Thu Phong nói: “TP.HCM là trung tâm kinh tế chính trị xã hội lớn của quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, trước những thách thức và vận hội mới của đất nước, chúng ta cần tận dụng các thời cơ sẵn có của một thành phố đang chuyển mình, cùng phát huy mạnh mẽ tinh thần 'Sáng tạo khởi nghiệp', từ sự đổi mới chuyển mình của lực lượng doanh nghiệp, không kể quy mô lớn nhỏ, không kể doanh nhân già trẻ, tất cả sát cánh đoàn kết cùng vững bước trên con đường nâng tầm cạnh tranh, phát triển quy mô. Đối với các bạn trẻ, hãy chuyên cần trau dồi kiến thức, tích cóp năng lượng và chọn thời điểm khởi nghiệp với tinh thần trách nhiệm và dấn thân cao nhất”.
Phát triển dựa trên nguồn tài nguyên chất xám
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cho rằng: “Động lực quan trọng nhất và cũng là điều kiện để đổi mới mô hình tăng trưởng là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, không còn con đường nào khác là phải phát triển dựa trên nguồn tài nguyên chất xám, trí tuệ. Trong đó, đẩy mạnh, khuyến khích sự hình thành các doanh nghiệp dựa trên trí tuệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là giải pháp thích hợp để tăng tốc phát triển đất nước trong giai đoạn sắp tới”.
Theo ông Cang, nếu chúng ta chỉ phát triển với tốc độ như hiện nay, thì theo ước tính có thể trở thành nước công nghiệp vào năm 2050. “Để đất nước có thể đạt đạt được mục tiêu sớm hơn, con đường tốt nhất là tạo dựng một quốc gia khởi nghiệp. Và để có một quốc gia khởi nghiệp, chúng ta phải có những đầu tàu là những đô thị khởi nghiệp”, ông Cang nói.
Nhưng để trở thành một đô thị khởi nghiệp thì theo ông Cang cần phải có 4 yếu tố cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đó là, vai trò của các cơ quan Nhà nước trong việc ban hành cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để xây dựng thành công hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; các doanh nghiệp khởi nghiệp; nhà đầu tư và cơ sở ươm tạo doanh nghiệp.
“Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành phải nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc đầu tư xây dựng thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Từ đó, tích cực tham mưu tạo môi trường thuận lợi về cơ chế vốn, thủ tục đầu tư, cơ chế hoạt động cũng như xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp hiệu quả, phải xem sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của thành phố để có sự đầu tư tương xứng cho cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân trẻ”, ông Cang chỉ đạo.
Ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM
Tại buổi lễ, Thành đoàn, Hội LHTN TP.HCM phối hợp cùng Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM công bố ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM. Trong đó phấn đấu nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỉ đồng, dự kiến đầu tháng 5 tới sẽ chính thức ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỉ đồng.
Trong khuôn khổ chương trình, dự án “Xếp hàng khám bệnh thông minh” của bạn Nguyễn Khoa Tuấn Anh và dự án “Vé điện tử” của Đoàn Thiên Phúc đã được bảo trợ với số tiền 100 triệu đồng/dự án.
Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Hội LHTN TP.HCM) phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 2016. Cuộc thi sẽ diễn ra trên cả nước, với giải nhất dành cho cá nhân lên đến 100 triệu đồng và dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp là 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.