TP.HCM: Làm rõ vụ người đàn ông tự thiêu ở H.Nhà Bè

08/01/2024 08:46 GMT+7

Sau khi bị Đội CSGT - trật tự Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) lập biên bản vi phạm nồng độ cồn kịch khung, người đàn ông tẩm xăng rồi tự thiêu, bỏng 99% cơ thể.

Ngày 8.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Nhà Bè làm rõ vụ người đàn ông tự thiêu dẫn đến bỏng nặng xảy ra trên địa bàn xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè (TP.HCM). Danh tính người đàn ông được xác định là anh Nguyễn Xuân T. (34 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Trước đó, 21 giờ ngày 7.1, anh T. bị cán bộ Đội CSGT - trật tự Công an H.Nhà Bè lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung (nồng độ cồn trong hơi thở > 0,4 mg/l khí thở) tại chốt ở tổ 5 (ấp 1, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè). 30 phút sau, khi cán bộ CSGT lập biên bản, niêm phong xe máy thì anh T. quay trở lại chốt đo nồng độ cồn rồi tự thiêu. Toàn thân anh T. bốc cháy ngùn ngụt, nạn nhân la hét dữ dội.

Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng cùng người dân khu vực lao vào tìm cách dập tắt ngọn lửa, hỗ trợ đưa anh T. đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

TP.HCM tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn ‘không vùng cấm’ trong năm 2024

Cũng trong sáng 8.1, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị tiếp nhận anh T. vào lúc 22 giờ 37 ngày 7.1 trong tình trạng lơ mơ, huyết áp khó đo do bỏng lửa toàn thân.

Các bác sĩ chẩn đoán, anh T. bỏng lửa khoảng 99% độ 3 - 4 và hiện điều trị tại Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình. 

Khoảng 9 giờ 45 ngày 8.1, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, anh T. đã không qua khỏi do bỏng quá nặng.  

Vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu khi vi phạm nồng độ cồn đang được Công an xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.