TP.HCM: Vi phạm nồng độ cồn, lấn làn gây tai nạn làm người nước ngoài tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/02/2024 05:10 GMT+7

Sau khi dùng rượu bia dẫn đến vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên vẫn điều khiển xe máy lấn làn gây tai nạn giao thông làm một người nước ngoài tử vong.

Ngày 19.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và có liên quan vi phạm nồng độ cồn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra từ năm 2019 làm một người tử vong, nạn nhân là ông Lee Jong H. (sinh năm 1959, quốc tịch Hàn Quốc). Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố Trần Thanh Vũ (29 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi nói trên.

TP.HCM: Vi phạm nồng độ cồn, lấn làn gây tai nạn làm người nước ngoài tử vong- Ảnh 1.

Công an dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông làm người nước ngoài tử vong

NGUỒN TIN CUNG CẤP

Theo điều tra, ngày 5.7.2019, Vũ điều khiển xe máy tốc độ cao trên đường Tỉnh lộ 15 (ấp 11A, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi), khi đến trước số nhà 90 thì tông trực diện vào xe máy biển số 59U2-062.15 do ông Lee Jong H. cầm lái chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông H. tử vong tại chỗ, còn Vũ bị thương. Tại hiện trường, 2 xe máy bể nát, nằm chắn 2 làn đường.

Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đưa Vũ đi xét nghiệm, kết quả người này vi phạm nồng độ cồn. Theo điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông chết người là do Vũ điều khiển xe máy lấn làn, tông vào xe của nạn nhân. Vũ bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ngay sau đó.

Gần 2.500 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn dịp Tết Giáp Thìn

Qua xác minh trên giấy tờ, xe máy do ông Lee Jong H. điều khiển là của anh Tăng Ngọc Tuân (ngụ Q.10, TP.HCM). Tuy nhiên, lực lượng chức năng không tìm được anh Tuân, đến nay vẫn chưa làm việc với anh này.

Để phục vụ công tác xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin tìm chủ sở hữu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của xe máy trên, đến trụ sở đơn vị tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) gặp điều tra viên Võ Văn Trường Sơn (điện thoại: 0388608999) để hỗ trợ điều tra vụ án.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng báo, nếu không có người nào đến trình báo hoặc trình báo sau thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.