TP.HCM: Vận động tăng ni, Phật tử ủng hộ 2 tỉ đồng cho quỹ vì người nghèo, vì biển đảo

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
17/10/2022 14:24 GMT+7

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp công tác, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"...

Sáng 17.10, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027. Qua đó nhằm phối hợp tuyên truyền vận động, tập hợp chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác dân tộc, tôn giáo.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2027

phạm thu ngân

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM sẽ phối hợp tuyên truyền về các hoạt động "tốt đời, đẹp đạo", gương điển hình tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn dân cư; tuyên truyền về quốc phòng an ninh...

Đồng thời, đấu tranh chống lại những thông tin tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, nhà nước; những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật giáo.

Ngoài ra, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Trần Kim Yến nhấn mạnh chương trình phối hợp này tiếp tục khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa đơn vị và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, cũng là thời điểm sau Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào cuối tháng 6 vừa qua.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết sẽ vận động tăng ni, Phật tử TP.HCM chung tay đóng góp các chương trình vận động của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM. Cụ thể, sẽ đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" và Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" (1 tỉ đồng/chương trình); cùng tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử luôn ý thức sống “tốt đạo đẹp đời”, bảo vệ môi trường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.