TP.HCM: Vẫn còn tình trạng thiếu xăng, chủ yếu ở các cửa hàng tư nhân

20/10/2022 17:53 GMT+7

Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết tình trạng thiếu xăng diễn ra chủ yếu ở các cửa hàng tư nhân, do phụ thuộc vào hệ thống phân phối và phương tiện vận chuyển.

Chiều 20.10, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM, Phó giám đốc Sở Công thương Lê Huỳnh Minh Tú cho biết tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn không còn khó khăn như thời gian trước.

Dù vậy, thị trường xăng dầu vẫn còn những bất cập do chịu tác động từ giá của thế giới, nguồn cung từ các nước, hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Mượn xe, mang túi nilon đi mua xăng vì nhiều trạm nghỉ bán

Nhiều cây xăng ở TP.HCM tái diễn cảnh hết hàng

minh đăng

Những ngày gần đây, người dân vẫn còn gặp cảnh khó khăn khi nhiều cây xăng thông báo hết hàng hoặc chỉ bán dầu, không bán xăng. Ông Tú cho biết việc thiếu hụt này chỉ diễn ra cục bộ ở một số cửa hàng tư nhân do phụ thuộc vào doanh nghiệp phân phối, đơn vị vận tải. “Các doanh nghiệp lớn, có hệ thống phân phối thì tình hình tương đối ổn định do họ có kho chứa, hệ thống vận chuyển”, ông Tú nói thêm.

Để tháo gỡ khó khăn trong việc vận chuyển xăng dầu, UBND TP.HCM đã chấp thuận phương án cho phép xe vận chuyển xăng, dầu di chuyển trong giờ cao điểm để nguồn cung lưu thông ổn định đến các hệ thống phân phối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.