TP.HCM: Tuyên giáo Q.1 tăng cường định hướng dư luận, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
19/01/2024 19:36 GMT+7

Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1 sẽ tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Quận ủy Q.1 (TP.HCM) nhiều giải pháp mới để định hướng dư luận xã hội, tránh phát sinh 'điểm nóng' phức tạp.

Sáng 19.1, Quận ủy Q.1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023. Báo cáo tại hội nghị, bà Bùi Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1, cho biết năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đảng bộ Q.1 (2020 - 2025). Đồng thời, năm 2023 cũng chứng kiến nhiều sự kiện chính trị, những khó khăn về kinh tế, thị trường lao động.

Qua nắm bắt cho thấy người dân, cán bộ, đảng viên quan tâm nhiều vấn đề lớn của xã hội, nhất là các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo đảng và nhà nước; công tác nhân sự cấp cao và công tác đấu tranh, xử lý các vụ trọng án như "Chuyến bay giải cứu", "kit test Việt Á"; đề án thu phí vỉa hè, lòng đường, sắp xếp các chức danh ban điều hành khu phố, tổ dân phố…

TP.HCM: Tuyên giáo Q.1 tăng cường định hướng dư luận, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp- Ảnh 1.

Bùi Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1, báo cáo tại hội nghị

PHẠM THU NGÂN

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1 phát triển trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, trang tin điện tử của Đảng bộ Q.1 để cập nhật các hoạt động, tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng, chính quyền. Đồng thời, bám sát thực tiễn, kịp thời định hướng dư luận trước các vấn đề lớn như vụ việc tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk), người Việt tại Campuchia, vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10, tuyên truyền cảnh báo về các vụ lừa đảo…

Theo bà Hiền, trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy Q.1 sẽ tiếp tục tham mưu Ban thường vụ Quận ủy địa phương nhiều giải pháp để kịp thời nắm bắt diễn biến, định hướng dư luận xã hội, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.1 Hoàng Thị Tố Nga lưu ý công tác tuyên giáo cần phải dự báo được các vấn đề, nội dung có thể phát sinh, để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy định hướng xử lý, không để phát sinh các điểm nóng trên địa bàn.

TP.HCM: Tuyên giáo Q.1 tăng cường định hướng dư luận, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp- Ảnh 2.

Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.1 Hoàng Thị Tố Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

PHẠM THU NGÂN

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Q.1 tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2023.

TP.HCM: Tuyên giáo Q.1 tăng cường định hướng dư luận, tránh phát sinh điểm nóng phức tạp- Ảnh 3.

Khen thưởng cho cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo năm 2023

PHẠM THU NGÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.